EU họp xem xét chính sách trừng phạt mới đối với Nga

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU ngày 19/4 đã tiến hành đánh giá chiến lược ngoại giao với Nga, trong bối cảnh Nga đưa lực lượng quân sự sát gần biên giới với Ukraine và tình trạng sức khỏe của nhân vật đối lập Navalny có dấu hiệu xấu đi.

AP dẫn nguồn tin ngoại giao của EU cho rằng, rất ít có khả năng các nước EU sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga ngay lập tức, song một số thành viên của EU đang gia tăng áp lực để khối này nhanh chóng có hành động.

Tại Đức, nhiều nhà chính trị đang kêu gọi chính phủ dừng dự án Dòng chảy phương Bắc 2 với Nga. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Macron cuối tuần qua nói rằng, đối thoại với Nga là điều cần thiết nhưng EU cần đặt ra “lằn ranh giới đỏ” trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Phát biểu trong cuộc họp hôm nay, Cao ủy Liên minh Châu Âu về chính sách đối ngoại Josep Borrell đã lên tiếng chỉ trích Nga đã bắt giữ nhà lãnh đạo đối lập Navalny và lên tiếng đề nghị Nga cần phải có các biện pháp chăm sóc y tế đặc biệt đối với nhân vật này. Ông Borrell cũng yêu cầu Nga rút lực lượng ra khỏi khu vực miền Đông Ukraine.

Các ngoại trưởng EU cũng sẽ có cuộc họp trực tuyến với ngoại trưởng Ukraine trong hôm nay để nhấn mạnh sự ủng hộ của khối với nước này trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở khu vực miền Đông./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine
EU kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN - Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell hôm nay (19/4) cho rằng, việc Nga tăng cường quân tại khu vực gần biên giới với Ukraine là một động thái đáng nguy hiểm, đồng thời kêu gọi Nga rút quân.

EU kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

EU kêu gọi Nga rút quân khỏi khu vực biên giới với Ukraine

VOV.VN - Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell hôm nay (19/4) cho rằng, việc Nga tăng cường quân tại khu vực gần biên giới với Ukraine là một động thái đáng nguy hiểm, đồng thời kêu gọi Nga rút quân.

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra
Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

VOV.VN - Quân đội Ukraine hiện nay (tháng 4/2021) đã khá hơn nhiều so với thời nổ ra xung đột vào năm 2014, tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của lực lượng quân sự Nga đông đảo hơn. Nếu chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, nhiều khả năng Ukraine sẽ bị lép vế hoàn toàn.

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

Dù đầu tư nhiều cho quân sự, Ukraine vẫn lép vế trước Nga nếu chiến tranh tổng lực nổ ra

VOV.VN - Quân đội Ukraine hiện nay (tháng 4/2021) đã khá hơn nhiều so với thời nổ ra xung đột vào năm 2014, tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của lực lượng quân sự Nga đông đảo hơn. Nếu chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, nhiều khả năng Ukraine sẽ bị lép vế hoàn toàn.

Căng thẳng Nga với CH Séc và Ukraine gia tăng trên mặt trận ngoại giao
Căng thẳng Nga với CH Séc và Ukraine gia tăng trên mặt trận ngoại giao

VOV.VN - Các biện pháp “ăn miếng trả miếng” trên mặt trận ngoại giao khiến mối quan hệ giữa Nga với CH Séc và Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng.

Căng thẳng Nga với CH Séc và Ukraine gia tăng trên mặt trận ngoại giao

Căng thẳng Nga với CH Séc và Ukraine gia tăng trên mặt trận ngoại giao

VOV.VN - Các biện pháp “ăn miếng trả miếng” trên mặt trận ngoại giao khiến mối quan hệ giữa Nga với CH Séc và Ukraine ngày càng leo thang căng thẳng.