EU kêu gọi Iran hạn chế sử dụng quân sự trấn áp biểu tình
Các cuộc biểu tình diễn ra do các thủ lĩnh đối lập của Iran là Hussein Mousavi và Mehdi Karroubi phát động.
Ngày 15/2, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi chính quyền Iran hạn chế việc sử dụng quân đội để kiểm soát người biểu tình tại Quảng trường Enghelab ở Thủ đô Tehran.
Người phát ngôn của Cao ủy phụ trách đối ngoại EU Catherine Ashton cho biết, EU sẽ theo dõi sát xao diễn biến biểu tình tại Iran. EU kêu gọi chính phủ Iran tôn trọng và bảo vệ quyền của người dân, trong đó có việc tự do bày tỏ quan điểm và quyền thực hiện biểu tình trong hòa bình.
Trước đó, hôm qua đã xảy ra một số cuộc đụng độ giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình tại Quảng trường Enghelab, làm một người thiệt mạng và một số người bị thương. Các lực lượng an ninh phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.
Các cuộc biểu tình diễn ra do các thủ lĩnh đối lập của Iran là Hussein Mousavi và Mehdi Karroubi phát động, với sự tham gia của hàng nghìn người. Một số nguồn tin cho biết hàng trăm người biểu tình Iran đã bị bắt giữ.
Trước đó, ngày 14/2, Iran đã kêu gọi Mỹ và Israel không can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ramin Mehmanparast - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói: “Tôi cho rằng, mong muốn được chia sẻ của tất cả các nước trong khu vực là không bị các nước khác can thiệp, đặc biệt là khi đối mặt với các hành vi vi phạm và xâm lấy của chế độ Do Thái và cắt đứt sự lệ thuộc vào Mỹ và chế độ Dọ Thái”.
Phát biểu của ông Ramin Mehmanparast được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ H. Clinton bày tỏ sự ủng hộ với phe đối lập đang biểu tình tại nước này. Bà H. Clinton kêu gọi Iran trao thêm quyền tự do cho công dân của nước này như những gì diễn ra ở Ai Cập .
Hôm qua, hàng nghìn người đối lập tại Iran đã tập hợp, ủng hộ những cuộc nổi dậy ở Tunisia và Ai Cập. Hãng thông tấn bán chính thức Fars đưa tin một người đã bị bắn chết và một số khác bị thương.
Theo một trang web của phe đối lập, hàng chục người đã bị bắt giữ do tham gia biểu tình. Một nhân chứng kể lực lượng an ninh đã bắn hơi cay để giải tán hàng người đang tuần hành đến Quảng trường ở thủ đô Tehran. Cũng có xô xát giữa cảnh sát và những người biểu tình, hàng chục người bị bắt tại thành phố Isfahan./.