EU kêu gọi Quốc hội Anh bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Châu Âu đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Anh Johnson sau bầu cử và kêu gọi Quốc hội nước này sớm bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit.

Hôm qua (13/12), Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Anh Boris Johnson đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Đồng thời, ông kêu gọi Quốc hội Anh bỏ phiếu về một thỏa thuận Brexit đã được đề xuất càng sớm càng tốt.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels, Bỉ, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu  cho biết:

“Chúng tôi hy vọng Quốc hội Anh sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu sớm nhất có thể về thỏa thuận Brexit. Điều quan trọng nhất là mọi thứ phải rõ ràng. Chúng tôi - Liên minh Châu Âu sẽ đối thoại để có được mối quan hệ gần gũi với Anh trong tương lai”.

Với kết quả của cuộc bầu cử Anh mới đây, hiện việc nước này rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU) đã trở nên “sáng sủa” hơn. Mối quan hệ trong tương lai giữa Anh và Liên minh Châu Âu (EU) cũng đã được các nhà lãnh đạo tính đến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng tuyển cử Anh và ngã rẽ mới cho Brexit
Tổng tuyển cử Anh và ngã rẽ mới cho Brexit

VOV.VN - Kết quả của cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn có những tác động nhất định đối với nước Anh cũng như hồ sơ Brexit vốn đang bế tắc. 

Tổng tuyển cử Anh và ngã rẽ mới cho Brexit

Tổng tuyển cử Anh và ngã rẽ mới cho Brexit

VOV.VN - Kết quả của cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn có những tác động nhất định đối với nước Anh cũng như hồ sơ Brexit vốn đang bế tắc. 

Đảng Bảo thủ thắng lớn, Brexit sẽ được hoàn thành
Đảng Bảo thủ thắng lớn, Brexit sẽ được hoàn thành

VOV.VN - Tính đến sáng ngày 13/12, đảng Bảo thủ đã giành được 358 ghế trên tổng số 650 ghế tại Hạ viện, vượt xa so với 203 ghế của Công đảng.

Đảng Bảo thủ thắng lớn, Brexit sẽ được hoàn thành

Đảng Bảo thủ thắng lớn, Brexit sẽ được hoàn thành

VOV.VN - Tính đến sáng ngày 13/12, đảng Bảo thủ đã giành được 358 ghế trên tổng số 650 ghế tại Hạ viện, vượt xa so với 203 ghế của Công đảng.

Thủ tướng Anh: “Brexit giờ là lựa chọn không thể đảo ngược”
Thủ tướng Anh: “Brexit giờ là lựa chọn không thể đảo ngược”

VOV.VN - Ông Boris Johnson đã khẳng định điều này trong bài phát biểu mừng chiến thắng vào sáng sớm 13/12.

Thủ tướng Anh: “Brexit giờ là lựa chọn không thể đảo ngược”

Thủ tướng Anh: “Brexit giờ là lựa chọn không thể đảo ngược”

VOV.VN - Ông Boris Johnson đã khẳng định điều này trong bài phát biểu mừng chiến thắng vào sáng sớm 13/12.