EU lên kế hoạch áp gói trừng phạt thứ 6 lên Nga, trong đó có cấm vận dầu mỏ

VOV.VN - Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu - Valdis Dombrovskis tuyên bố vào hôm 25/4 rằng Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6 chống lại Nga để đáp lại việc nước này tấn công Ukraine. Gói này bao gồm một lệnh cấm vận dầu mỏ.

Ông Dombrovskis nói với tờ Times: “Chúng tôi đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 6. Một trong những vấn đề chúng tôi đang xem xét là một hình thức cấm vận dầu mỏ nào đó. Khi áp các lệnh trừng phạt, chúng tôi cần làm theo một cách thức nào đó để tối đa hóa áp lực lên Nga nhưng lại giảm đến mức thấp nhất các tổn thất bên lề không mong muốn đối với chúng tôi”.

Theo quan chức Dombrovskis, chi tiết về các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga chưa được nhất trí. Ông cho biết thêm, EU có thể xem xét loại bỏ dần việc mua dầu Nga cũng như áp đặt thuế quan xuất khẩu trên một mức giá trần nhất định.

Năm 2021, các mặt hàng xuất khẩu của Nga sang Liên minh châu Âu chiếm tới 45% lượng khí đốt, 27% dầu thô, và 46% lượng than, theo Ủy ban châu Âu.

Vào ngày 9/4, EU nhất trí về gói trừng phạt thứ 5 chống Nga, gồm lệnh cấm nhập khẩu than từ Nga.

Vào ngày 24/2/2022, Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi 2 vùng ly khai ở miền Đông Ukraine kêu gọi Nga giúp đỡ họ. Đáp lại, EU đã tung ra một chiến dịch trừng phạt toàn diện nhằm vào Moscow, trong đó có việc đóng cửa không phận và các biện pháp hạn chế đối với vô số quan chức Nga và thực thể Nga, cơ quan truyền thông cũng như thể chế tài chính của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga
Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, Kiev và Washington đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Ukraine và Mỹ thảo luận việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, Kiev và Washington đang thảo luận về việc sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine đã gặp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Kiev
Tổng thống Ukraine đã gặp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Kiev

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại thủ đô Kiev vào ngày 24/4 (theo giờ địa phương).

Tổng thống Ukraine đã gặp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Kiev

Tổng thống Ukraine đã gặp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Kiev

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tại thủ đô Kiev vào ngày 24/4 (theo giờ địa phương).

Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về khả năng nước này trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine
Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về khả năng nước này trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu ra 2 tình huống: Các nước đơn lẻ trừng phạt Nga và Liên Hợp Quốc phê chuẩn lệnh trừng phạt Nga. Ứng với mỗi tình huống, Thổ Nhĩ Kỳ có phản ứng riêng.

Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về khả năng nước này trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine

Thổ Nhĩ Kỳ bình luận về khả năng nước này trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu ra 2 tình huống: Các nước đơn lẻ trừng phạt Nga và Liên Hợp Quốc phê chuẩn lệnh trừng phạt Nga. Ứng với mỗi tình huống, Thổ Nhĩ Kỳ có phản ứng riêng.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine
Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng trừng phạt Nga để giải quyết xung đột Ukraine

VOV.VN - Đại diện của Trung Quốc đã nêu rõ quan điểm của nước này là Mỹ cần phải ngừng trừng phạt Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine hiện nay. Trung Quốc cho rằng họ không ngồi yên quan sát tình hình Ukraine từ xa, nhưng cũng không tìm kiếm lợi ích địa chính trị.

Quan chức Nhà Trắng: Mỹ không thiếu phương án gia tăng trừng phạt Nga
Quan chức Nhà Trắng: Mỹ không thiếu phương án gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Hôm 29/3 (giờ Mỹ), Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng Kate Bedingfield tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga và họ sẽ không sớm cạn các phương án để làm điều đó.

Quan chức Nhà Trắng: Mỹ không thiếu phương án gia tăng trừng phạt Nga

Quan chức Nhà Trắng: Mỹ không thiếu phương án gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Hôm 29/3 (giờ Mỹ), Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng Kate Bedingfield tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng trừng phạt Nga và họ sẽ không sớm cạn các phương án để làm điều đó.

Nga liên thủ với Ấn Độ về tiền tệ để phản công trừng phạt của Mỹ
Nga liên thủ với Ấn Độ về tiền tệ để phản công trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Các đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đang phản lại chính đồng USD và đặt ra hoài nghi về tính hợp lý của hệ thống tài chính hiện nay. Nga đang tích cực liên thủ tài chính với các nước thân thiện với mình (như Ấn Độ...) để ứng phó với Mỹ.

Nga liên thủ với Ấn Độ về tiền tệ để phản công trừng phạt của Mỹ

Nga liên thủ với Ấn Độ về tiền tệ để phản công trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Các đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đang phản lại chính đồng USD và đặt ra hoài nghi về tính hợp lý của hệ thống tài chính hiện nay. Nga đang tích cực liên thủ tài chính với các nước thân thiện với mình (như Ấn Độ...) để ứng phó với Mỹ.

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường
Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thể hiện sẵn sàng công bố một lệnh ngừng bắn vào bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine).

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

Nga sẵn sàng công bố ngừng bắn ở Azovstal (Ukraine) bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thể hiện sẵn sàng công bố một lệnh ngừng bắn vào bất cứ lúc nào nhằm sơ tán dân thường khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol (Ukraine).

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây
Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

VOV.VN - Thiếu tá Serhiy Volyna – viên chỉ huy các lực lượng Ukraine cuối cùng ở thành phố Mariupol vừa tuyên bố, quân của ông sẽ không hạ vũ khí bất chấp việc bị Nga bao vây, phong tỏa.

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

Chỉ huy lực lượng Ukraine ở Mariupol quyết không hạ vũ khí dù bị Nga bao vây

VOV.VN - Thiếu tá Serhiy Volyna – viên chỉ huy các lực lượng Ukraine cuối cùng ở thành phố Mariupol vừa tuyên bố, quân của ông sẽ không hạ vũ khí bất chấp việc bị Nga bao vây, phong tỏa.