EU mờ nhạt trong đàm phán hoà bình Trung Đông

Từ ngày 2/9 tại Washington (Mỹ) diễn ra các cuộc hoà đàm trực tiếp giữa Israel và Palestine, nhưng không có đại diện ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU). Điều này khiến đại diện ngoại giao của Pháp bất bình.

>> Đàm phán Israel - Palestine: Sự khởi đầu tích cực

Có thể nói rằng việc các đại diện của Israel và Palestine ngồi lại cùng nhau tại Washington để đàm phán trực tiếp về tương lai của hai nước – tuy được các nhà quan sát đánh giá là không mấy triển vọng thành công – nhưng cũng là một sự kiện chính trị quan trọng sau kỳ nghỉ hè.

Vậy mà trong sự kiện quốc tế rất được chú ý này, Liên minh châu Âu (EU) mà cụ thể và trực tiếp là đại diện cấp cao về đối ngoại Catherine Ashton lại vắng mặt. Các nước châu Âu lâu nay vẫn phàn nàn vì EU đã đóng góp nhiều tỷ euro, chiếm 1/3 tổng số tiền viện trợ mà chính quyền Palestine nhận được, nhưng vai trò chính trị của EU trong vấn đề hoà bình Trung Đông vẫn mờ nhạt.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Bernard Kouchner tỏ ra không hài lòng. Ông Bernard Kouchner nêu ý kiến: “Châu Âu không nên chỉ đơn thuần là một đối tác tài chính, điều mà EU đã đi đầu so với nhiều đối tác khác. Tôi tin rằng châu Âu cần đóng một vai trò chính trị đặc biệt trong việc tìm kiếm hoà bình cho khu vực Trung Đông”.

Trước sự chỉ trích của một số nước lớn trong EU, người phát ngôn của đại diện cấp cao về đối ngoại của EU Darren Ennis đã giải thích về sự vắng mặt của bà Catherine Ashton, cho rằng các cuộc đàm phán tại Washington diễn ra trong khuôn khổ song phương và sự vắng mặt của bà Ashton không ảnh hưởng quá nhiều đến các cuộc đàm phán.

Một số nhà bình luận cho rằng việc bà Catherine Ashton thăm châu Á mà không tham dự cuộc đàm phán ở Trung Đông cũng có lý do của nó: vốn bị đánh giá là người thiếu kinh nghiệm trong ngoại giao, bà Catherine Ashton muốn chứng tỏ rằng với cương vị đại diện ngoại giao của châu Âu, bà Ashton biết đâu là ưu tiên và không cần ai nhắc nhở về hành động của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.