EU muốn tăng cường hiện diện hải quân ở Biển Đông

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm mở rộng hợp tác quốc phòng với Philippines để tăng cường sự hiện diện hải quân của khối ở Biển Đông.

Phát biểu tại Thủ đô Manila, Đặc phái viên của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ông Richard Tibbels, cho biết một trong những lĩnh vực xây dựng năng lực mà EU muốn tập trung ở Philippines là việc gia tăng triển khai các chuyến thăm của tàu hải quân các nước EU và tiến hành tập trận hải quân chung với Philippines. Qua đó, EU có ý định tăng cường hiện diện hải quân ở khu vực Biển Đông, nhằm thể hiện sự coi trọng, đảm bảo tự do hàng hải, duy trì luật pháp quốc tế, gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Theo Đặc phái viên EU Richard Tibbels, EU đang tìm cách thiết lập một cơ chế giúp tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng hải quân, không quân của các quốc gia thành viên với phạm vi xa hơn về phía đông trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Đây cũng là một phần trong điều chỉnh chiến lược đã được EU công bố năm 2021, nhằm tập trung các hành động can dự ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Việc EU tìm kiếm mở rộng hiện diện hải quân ở Biển Đông diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc, nhất là Mỹ và Trung Quốc, trong khu vực và ở Biển Đông gia tăng. Khoảng 40% thương mại của EU đi qua Biển Đông nên EU đặc biệt quan tâm tới sự ổn định, tự do hàng hải ở khu vực này. Tuy nhiên, ông Richard Tibbels khẳng định rằng EU không tham gia vào cạnh tranh địa chính trị; thay vào đó hướng đến hợp tác cởi mở, vì lợi ích chung – là điều mà các quốc gia ASEAN cũng đang quan tâm. Ông Tibbels nhắc lại sự ủng hộ của EU đối với những nỗ lực của ASEAN trong việc đàm phán với Trung Quốc về một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC).

Ông Tibbels cho biết thêm, EU sẵn sàng cung cấp dịch vụ dữ liệu giám sát vệ tinh nhằm giúp các quốc gia trong khu vực ứng phó thảm họa thiên tai và bảo vệ lợi ích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines thảo luận khả năng tuần tra chung với Mỹ - Australia - Nhật ở Biển Đông
Philippines thảo luận khả năng tuần tra chung với Mỹ - Australia - Nhật ở Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez hôm qua (27/2) cho biết Philippines đang thảo luận khả năng có thể bao gồm Australia và Nhật Bản tham gia vào hoạt động tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Philippines thảo luận khả năng tuần tra chung với Mỹ - Australia - Nhật ở Biển Đông

Philippines thảo luận khả năng tuần tra chung với Mỹ - Australia - Nhật ở Biển Đông

VOV.VN - Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez hôm qua (27/2) cho biết Philippines đang thảo luận khả năng có thể bao gồm Australia và Nhật Bản tham gia vào hoạt động tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông.

Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông
Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr cho biết việc nước này cho phép quân đội Mỹ tiếp cận với 4 căn cứ mới theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) không phải là hành vi khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông

Philippines: Mỹ tiếp cận 4 căn cứ mới không làm gia tăng căng thẳng Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr cho biết việc nước này cho phép quân đội Mỹ tiếp cận với 4 căn cứ mới theo Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) không phải là hành vi khiêu khích, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông.

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông
Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Pháp đã bước qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu chuyển sang giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao.

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

Australia - Pháp làm mới quan hệ, phản đối “bắt nạt và gây bất ổn” trên Biển Đông

VOV.VN - Quan hệ giữa Australia và Pháp đã bước qua giai đoạn khó khăn và bắt đầu chuyển sang giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao.