EU tìm đường tự cứu mình
Hội nghị Thượng đỉnh lần này sẽ tập trung vào giải pháp thúc đẩy việc làm và tăng trưởng như một cách hữu hiệu để châu Âu tự cứu mình thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng.
Ngày 30/1, nguyên thủ các nước thành viên Liên minh Châu Âu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Bruxelles (Bỉ). Đây là Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh Châu Âu trong năm mới 2012, do đó, nó mang tính biểu tượng cao và được đặt nhiều kỳ vọng.
![]() |
Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định, bất kỳ khoản tiền nào còn lại từ các Quỹ tài chính của Liên minh Châu Âu sẽ được sử dụng để tạo việc làm mới.
Ngoài ra, trong chương trình nghị sự sẽ có nhiều vấn đề khác quan trọng đối với Liên minh châu Âu như việc tạo một hệ thống ngân hàng ổn định; nâng cao năng lực của Ngân hàng Trung ương châu Âu để châu Âu có thể phản ứng linh hoạt và hiệu quả hơn trong những trường hợp khủng hoảng nặng nề.
Tạo thêm việc làm cũng có nghĩa là thúc đẩy đầu tư của các nước châu Âu vào một số lĩnh vực và đương nhiên trong lúc thiếu tiền như hiện nay, ngân sách sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực chủ chốt. Theo một số chuyên gia, đi đầu có thể là lĩnh vực năng lượng sạch như mô hình thành công của Đan Mạch – nước đang nắm giữ vai trò Chủ tịch luân phiên Liên minh Châu Âu.
Trước thềm Hội nghị ngày hôm nay, Liên minh châu Âu đã đạt được một kết quả đầu tiên về thị trường chung trong năm mới, tạo điều kiện cho việc đăng ký hàng hóa xuất khẩu trong nội khối các nước thuộc liên minh. Cũng có tin bộ ba lãnh đạo Pháp - Đức và Italy đã có cuộc họp kín trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh EU, song dường như họ đã không đạt được một kết quả nào đột phá./.
