EU tranh luận về việc tái khởi động mua khí đốt của Nga

VOV.VN - Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về khả năng nối lại nhập khẩu khí đốt của Nga như một phần trong thỏa thuận hòa bình tiềm năng của cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Các quan chức Đức và Hungary ủng hộ việc nối lại nhập khẩu khí đốt của Nga, cho rằng biện pháp này có thể giúp giảm giá năng lượng ở châu Âu và khuyến khích Nga tham gia vào một cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Ukraine. Việc nối lại nhập khẩu khí đốt của Nga cũng có thể sẽ tạo động lực để các bên trong cuộc xung đột duy trì một lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, đề xuất này lại bị một số quan chức từ các nước có lập trường chống Nga phản đối với lý do động thái này sẽ làm tăng doanh thu xuất khẩu của Nga và đảo ngược nỗ lực giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng Nga.

Chủ tịch Quốc hội Litva Skvernelis, tin rằng việc châu Âu nối lại nhập khẩu khí đốt với Nga sẽ là một sai lầm lớn. Theo ông Skvernelis, bước đi này có thể sẽ tạo điều kiện để Nga tiếp tục sử dụng năng lượng như một công cụ để gây áp lực đối với châu Âu, đồng thời sẽ góp phần củng cố nền kinh tế Nga, qua đó Nga sẽ có thêm nguồn lực cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Litva Vaičiūnas cũng khẳng định, Litva không  ủng hộ các cuộc thảo luận về vấn đề này, đồng thời lưu ý rằng, Litva đã trở thành quốc gia EU đầu tiên từ chối nhập khẩu khí đốt của Nga sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Vấn đề về nguồn cung khí đốt từ Nga sang EU đã trở thành một trong những chủ đề gây tranh cãi trong khối kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào năm 2022. Cuộc thảo luận của các quan chức EU về vấn đề nối lại nhập khẩu khí đốt của Nga diễn ra trong bối cảnh EU đẩy mạnh nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng giá rẻ từ Nga.

Thay vào đó, EU đã gia tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ các quốc gia như Mỹ và Na Uy, khiến giá năng lượng tăng vọt, ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế EU.

Kinh tế Eurozone trì trệ trong quý 4/2024 khi Pháp và Đức suy thoái

VOV.VN - Báo cáo công bố ngày 30/1 của cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) cho biết mức tăng trưởng của khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong quý 4/2024 không thay đổi so với quý trước đó, đạt mức 0,9% do bất ổn chính trị ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế của 2 quốc gia lớn nhất khu vực là Pháp và Đức.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary muốn EU can thiệp vào vấn đề trung chuyển khí đốt qua Ukraine
Hungary muốn EU can thiệp vào vấn đề trung chuyển khí đốt qua Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, nước này muốn Liên minh châu Âu (EU) can thiệp vào quyết định của Ukraine ngừng trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

Hungary muốn EU can thiệp vào vấn đề trung chuyển khí đốt qua Ukraine

Hungary muốn EU can thiệp vào vấn đề trung chuyển khí đốt qua Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/1, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, nước này muốn Liên minh châu Âu (EU) can thiệp vào quyết định của Ukraine ngừng trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu.

Bulgaria sẽ đảm bảo tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Hungary
Bulgaria sẽ đảm bảo tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Hungary

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary vừa cho biết Bulgaria sẽ tiếp tục đảm bảo vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Hungary qua đường ống khí đốt TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ).

Bulgaria sẽ đảm bảo tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Hungary

Bulgaria sẽ đảm bảo tiếp tục vận chuyển khí đốt tự nhiên tới Hungary

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary vừa cho biết Bulgaria sẽ tiếp tục đảm bảo vận chuyển khí đốt tự nhiên đến Hungary qua đường ống khí đốt TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ).

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/1: Nga chọc thủng "yết hầu" khí đốt Ukraine
Toàn cảnh quốc tế trưa 17/1: Nga chọc thủng "yết hầu" khí đốt Ukraine

VOV.VN - Nga tung đòn tấn công chí mạng, phá hủy kho khí đốt ngầm lớn nhất của Ukraine, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng. Trong khi đó, tại Trung Đông, Israel bất ngờ trì hoãn thỏa thuận với Hamas, làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược và mục tiêu chính trị.

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/1: Nga chọc thủng "yết hầu" khí đốt Ukraine

Toàn cảnh quốc tế trưa 17/1: Nga chọc thủng "yết hầu" khí đốt Ukraine

VOV.VN - Nga tung đòn tấn công chí mạng, phá hủy kho khí đốt ngầm lớn nhất của Ukraine, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng. Trong khi đó, tại Trung Đông, Israel bất ngờ trì hoãn thỏa thuận với Hamas, làm dấy lên nhiều câu hỏi về chiến lược và mục tiêu chính trị.