EU ưu tiên sản xuất nội khối trong các lĩnh vực chiến lược

VOV.VN - Ngày 9/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, bà ủng hộ việc ưu tiên các công ty châu Âu trước đối thủ nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

Trong thư gửi lãnh đạo các nước thành viên EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định, châu Âu phải vừa có khả năng bảo vệ lợi ích chiến lược, vừa hỗ trợ sản xuất nội địa. Chính sách ưu đãi dành cho hàng hóa châu Âu là một công cụ cần thiết góp phần đạt được mục tiêu này, đồng thời sẽ giúp tạo ra các thị trường dẫn đầu trong các lĩnh vực chiến lược và hỗ trợ việc mở rộng năng lực sản xuất của châu Âu.

Bà von der Leyen cũng nhấn mạnh, bất kỳ chính sách ưu tiên nào dành cho châu Âu đều phải được củng cố bằng những phân tích kinh tế vững chắc và phù hợp với các ưu tiên công nghiệp của Khối, đồng thời phải hợp tác mang tính xây dựng với các đối tác tin cậy.

Trong khi đó, ông Stephane Sejourne, người đứng đầu ngành công nghiệp EU cho rằng, đã đến lúc châu Âu cần có phiên bản riêng của "Đạo luật Mua hàng Mỹ" và "Sản xuất tại Trung Quốc" để bảo vệ các doanh nghiệp. Theo ông Sejourne, bất cứ khi nào tiền công của châu Âu được sử dụng, khoản tiền này phải đóng góp vào sản xuất và việc làm của châu Âu.

Phản ứng trước đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Đức và Italy cho rằng, để bảo vệ lợi ích của EU, cần tận dụng các quy tắc ưu đãi của EU trong các lĩnh vực chiến lược quan trọng và cốt lõi, đồng thời xem xét đúng mức các lợi ích chính sách thương mại của EU và của các đối tác. Trong khi đó, sáu quốc gia thành viên khác bao gồm Estonia, Phần Lan, Latvia, Litva, Hà Lan và Thụy Điển cảnh báo rằng, những quy định như vậy có thể gây thêm rủi ro cho một lớp quy định phức tạp khác. Các nước này không hoàn toàn phản đối đề xuất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhưng nhấn mạnh, các biện pháp cần phải có giới hạn, tương xứng và dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về hậu quả, đặc biệt về giá cả, chuỗi cung ứng và khả năng cạnh tranh.

Tuyên bố của Chủ tịch Ursula von der Leyen về việc ưu tiên sản xuất nội khối trong các lĩnh vực chiến lược được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với một loạt các thách thức như sự phụ thuộc lớn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khủng hoảng năng lượng và căng thẳng địa chính trị.

Theo giới phân tích, tuyên bố của Chủ tịch Ursula von der Leyen đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU nhằm bảo vệ lợi ích nội khối, qua đó tiếp tục duy trì vị thế cạnh tranh của EU trên thị trường toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

EU tăng cường tự chủ và sức mạnh chiến lược trong Học thuyết An ninh kinh tế mới
EU tăng cường tự chủ và sức mạnh chiến lược trong Học thuyết An ninh kinh tế mới

VOV.VN - EU vừa công bố Học thuyết An ninh kinh tế mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược của khối nhằm tăng cường khả năng chống chịu và củng cố sức mạnh kinh tế dài hạn. Đây được coi là bước đi cần thiết giúp EU tái định vị vai trò và mức độ ảnh hưởng của mình trong trật tự toàn cầu.

EU tăng cường tự chủ và sức mạnh chiến lược trong Học thuyết An ninh kinh tế mới

EU tăng cường tự chủ và sức mạnh chiến lược trong Học thuyết An ninh kinh tế mới

VOV.VN - EU vừa công bố Học thuyết An ninh kinh tế mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy chiến lược của khối nhằm tăng cường khả năng chống chịu và củng cố sức mạnh kinh tế dài hạn. Đây được coi là bước đi cần thiết giúp EU tái định vị vai trò và mức độ ảnh hưởng của mình trong trật tự toàn cầu.

Tư tưởng EU tự chủ chiến lược trong bối cảnh xung đột Ukraine
Tư tưởng EU tự chủ chiến lược trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Trong năm 2022 và đầu năm 2023, EU nói riêng và nước Pháp nói chung nhắc nhiều đến chủ đề “tự chủ chiến lược” trong bối cảnh xung đột Ukraine tác động rộng khắp toàn cầu. Giảng viên Trần Điệp Thành (Đại học Quốc gia Hà Nội) phân tích vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn này.

Tư tưởng EU tự chủ chiến lược trong bối cảnh xung đột Ukraine

Tư tưởng EU tự chủ chiến lược trong bối cảnh xung đột Ukraine

VOV.VN - Trong năm 2022 và đầu năm 2023, EU nói riêng và nước Pháp nói chung nhắc nhiều đến chủ đề “tự chủ chiến lược” trong bối cảnh xung đột Ukraine tác động rộng khắp toàn cầu. Giảng viên Trần Điệp Thành (Đại học Quốc gia Hà Nội) phân tích vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn này.

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực
Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

VOV.VN - Tư tưởng đa cực là một ý tưởng được lòng nhiều người hiện nay. Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

Điều đặc biệt trong tư tưởng Macron về EU tự chủ chiến lược và thế giới đa cực

VOV.VN - Tư tưởng đa cực là một ý tưởng được lòng nhiều người hiện nay. Thay vì chỉ trích, giới phê bình ở Mỹ và châu Âu nên tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy Tổng thống Pháp Macron từ bỏ quan điểm cũ về chính trị thế giới, để theo đuổi tư tưởng thế giới đa cực và EU “tự chủ chiến lược”.