EU và NATO ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Séc với Nga

VOV.VN - Về phía mình, Nga tuyên bố cáo buộc Praha là vô lý và sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng.

Trong bối cảnh Cộng hòa Séc tuyên bố trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga được xác định là gián điệp trong một vụ việc liên quan đến việc  nổ kho đạn vào năm 2014 làm hai người thiệt mạng, Liên minh châu Âu và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ sự ủng hộ với CH Séc và sẽ tiến hành thảo luận về vấn đề này trong hội nghị trực tuyến của các ngoại trưởng EU vào ngày 19/4.

Thủ tướng Séc Andrej Babis khẳng định động thái của Séc dựa trên “bằng chứng rõ ràng” do cơ quan an ninh và tình báo Séc cung cấp đồng thời cho thấy sự tham gia của các đặc vụ quân đội Nga trong vụ nổ tại kho vũ khí ở một thị trấn phía đông CH Séc khiến hai người thiệt mạng. Thủ tướng Babis nhấn mạnh “Cộng hòa Séc là một quốc gia có chủ quyền và cần phải phản ứng phù hợp với những phát hiện này”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Jan Hamacek cho biết 18 nhân viên đại sứ quán Nga đã được xác định là gián điệp của cơ quan tình báo Nga (được gọi là GRU và SVR) và đã được lệnh rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ. Động thái của Séc tiếp tục làm gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây, bên cạnh nhưng bất đồng khác do việc tăng cường quân sự của Nga ở biên giới phía Tây và ở Crimea.

Đại diện Liên minh châu Âu đã xác nhận tuyên bố của  Phó thủ tướng Hamacek trên trang cá nhân rằng các tranh chấp sẽ được bàn bạc và giải quyết trong hội nghị trực tuyến của các ngoại trưởng EU dự kiến tổ chức vào vào thứ 2 (19/4).

Trong một diễn biến liên quan, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết sẽ ủng hộ Cộng hòa Séc trong một cuộc điều tra về việc Nga có thể tham gia vào vụ nổ kho vũ khí ở làng Vrbetice của Séc vào năm 2014. Đại diện của NATO bày tỏ sự chia sẻ đối với người thân của những người thiệt mạng trong vụ nổ ở Vrbetice và rằng những kẻ phạm tội phải được đưa ra ánh sáng.

Về phía mình, Nga tuyên bố cáo buộc Praha là vô lý và sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng. Nga cũng cho rằng hành động này của Séc nhằm ủng hộ Mỹ trong bối cảnh Washington đang tiến hành các lệnh trừng phạt đối với Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn miếng trả miếng bằng các đòn trừng phạt: Quan hệ Nga-Mỹ thêm nhiều trở ngại
Ăn miếng trả miếng bằng các đòn trừng phạt: Quan hệ Nga-Mỹ thêm nhiều trở ngại

VOV.VN - Các động thái ăn miếng trả miếng giữa Nga và Mỹ đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã nguội lạnh từ nhiều năm qua và khiến đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước gặp nhiều trở ngại.

Ăn miếng trả miếng bằng các đòn trừng phạt: Quan hệ Nga-Mỹ thêm nhiều trở ngại

Ăn miếng trả miếng bằng các đòn trừng phạt: Quan hệ Nga-Mỹ thêm nhiều trở ngại

VOV.VN - Các động thái ăn miếng trả miếng giữa Nga và Mỹ đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã nguội lạnh từ nhiều năm qua và khiến đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước gặp nhiều trở ngại.

Nga đáp trả tương xứng các trừng phạt của Mỹ
Nga đáp trả tương xứng các trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/4, nhằm đáp trả tương xứng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, nước này quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và đưa 8 quan chức vào danh sách đen. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố tên các quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Nga đáp trả tương xứng các trừng phạt của Mỹ

Nga đáp trả tương xứng các trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/4, nhằm đáp trả tương xứng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, nước này quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và đưa 8 quan chức vào danh sách đen. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã công bố tên các quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Đằng sau đòn trừng phạt Nga: Biden không muốn quan hệ 2 nước “đi vào ngõ cụt”
Đằng sau đòn trừng phạt Nga: Biden không muốn quan hệ 2 nước “đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Mặc dù các lệnh trừng phạt mới mà Mỹ áp lên Nga có vẻ cứng rắn nhưng chính quyền Tổng thống Biden vẫn tiến hành các biện pháp này một cách chừng mực để quan hệ 2 nước không “đi vào ngõ cụt”.

Đằng sau đòn trừng phạt Nga: Biden không muốn quan hệ 2 nước “đi vào ngõ cụt”

Đằng sau đòn trừng phạt Nga: Biden không muốn quan hệ 2 nước “đi vào ngõ cụt”

VOV.VN - Mặc dù các lệnh trừng phạt mới mà Mỹ áp lên Nga có vẻ cứng rắn nhưng chính quyền Tổng thống Biden vẫn tiến hành các biện pháp này một cách chừng mực để quan hệ 2 nước không “đi vào ngõ cụt”.