EU vẫn là nhà tài trợ hàng đầu thế giới
Ba trong năm nhà tài trợ lớn nhất trên thế giới là thành viên của EU và 4 trong số này đã đạt được mục tiêu 0,7%.
Ngày 7/4, Cao ủy EU phụ trách phát triển Andris Piebalgs đã công bố các số liệu sơ bộ năm 2010 về viện trợ phát triển chính thức của EU và 27 nước thành viên. Theo đó, viện trợ đã tăng khoảng 4,5 tỉ Euro so với năm 2009, lên tới tổng số 53,8 tỉ Euro, con số này khẳng định vị trí của EU là nhà tài trợ cho viện trợ phát triển chính thức lớn nhất, cung cấp hơn một nửa số viện trợ chính thức trên toàn cầu.
Ba trong năm nhà tài trợ lớn nhất trên thế giới là thành viên của EU và 4 trong số này đã đạt được mục tiêu 0,7%. Nhìn tổng thể, viện trợ của EU chiếm 0,43% tổng thu nhập quốc dân (GNI) của EU. Vẫn cần phải có nỗ lực chung đáng kể để đạt được mục tiêu 0,7% vào năm 2015 mà các nước thành viên đã cam kết.
Cao ủy EU Phụ trách Phát triển Andris Piebalgs phát biểu: "Năm 2010, EU vẫn là nhà tài trợ hàng đầu trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ngân sách viện trợ vẫn chiếm ít hơn 1% GNI. Ngân sách này cần phải được tăng lên nếu chúng tôi muốn đạt được các mục tiêu đầy kỳ vọng của mình cho năm 2015 và giữ được sự tin cậy. Đây là một nỗ lực tập thể và chúng tôi cần tất cả những người tham gia đóng góp phần hợp lý của mình. Viện trợ là sự đầu tư thông minh vào tương lai. Thúc đẩy tăng trưởng hòa nhập và phát triển bền vững ở các nước đối tác là vì lợi ích chung của chúng tôi".
Năm 2009, hạn chế về ngân sách đã ảnh hưởng nặng nề lên viện trợ và nhiều nhà tài trợ, trong đó có một số nước thành viên EU, đã giảm chi cho viện trợ phát triển chính thức (ODA), dẫn đến tổng số 49 tỉ Euro hay 0,42% tổng thu nhập quốc dân (GNI) cho liên minh năm 2009.
Năm 2010, 17 nước thành viên đã lại tăng khối lượng viện trợ lên, nhờ đó xoay ngược chiều hướng của năm trước. Thể hiện bằng tỷ lệ trong GNI và theo tổng số, năm 2010 do đó đã có số lượng ODA cao nhất từ trước tới nay mà châu Âu đã từng chi: 53,8 tỉ euro (0,43% GNI). Tuy nhiên, con số này vẫn còn kém xa những cam kết mà EU đã đưa ra là đạt được tỷ lệ 0,56% GNI chung cho tập thể cho năm 2010. Xét theo nghĩa tuyệt đối, mức chi của EU thấp hơn cam kết này là 14,5 tỉ euro. Mười nước thành viên chi ít hơn cho ODA so với trong năm 2009.
Ủy ban châu Âu khen ngợi các nước đã tiếp tục tăng viện trợ của mình. Ba trong số năm nhà tài trợ lớn nhất trên toàn thế giới là thành viên của EU – Pháp, Đức và Anh. Thụy Điển, Hà Lan, Luxembourg và Đan Mạch đã đạt được mức 0,7% và vẫn giữ ở mức cao hơn mức này nhiều.
Có tất cả 9 nước thành viên đạt cao hơn mục tiêu tối thiểu đặt ra cho các nước thành viên EU cho năm 2010: Luxembourg, Thụy điển, Đan Mạch, Hà Lan, Bỉ, Anh, Phần Lan, Ireland và Síp./.