F-16 chặn máy bay vi phạm vùng cấm bay nơi họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Theo Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) và Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), một chiếc máy bay hạng nhẹ đã bị F-16 chặn do vi phạm quy định hạn chế bay tạm thời trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York.

FAA cho biết, một chiếc Cessna 182 đã đi vào vùng cấm bay vào khoảng 14h ngày 21/9 (giờ địa phương). Theo một tuyên bố từ NORAD, một tiêm kích F-16 đã chặn máy bay Cessna 182 do vi phạm vùng cấm bay tạm thời được thiết lập ở thành phố New York. Sau đó, máy bay này được hộ tống ra khỏi vùng cấm bay mà không gặp bất kỳ sự cố nào.

Học viện Quân sự Mỹ West Point cho biết, chiếc máy bay Cessna 182 thuộc sở hữu của họ. Theo Học viện Quân sự Mỹ West Point, máy bay do một huấn luyện viên phi công lục quân điều khiển để phục vụ nghiên cứu của các học viên sĩ quan một lớp kỹ sư, trước khi tiến vào vùng cấm bay “trong thời gian ngắn” ở gần cầu George Washington.

FlightAware, trang web theo dõi các chuyến bay thương mại và các chuyến bay khác, cho biết, chiếc Cessna 182 đang bay về phía Nam dọc theo sông Hudson ở độ cao khoảng 243m với vận tốc 209km/h thì đột ngột quay đầu và chuyển hướng về phía Bắc.

“NORAD đang phối hợp chặt chẽ với FAA để bảo vệ vùng cấm bay ở New York. Các vi phạm quy định hạn chế bay tạm thời như chiếc Cessna 182 là điều bình thường trong các hoạt động của NORAD. FAA đang tiến hành điều tra vụ việc”, NORAD cho biết trong một tuyên bố.

Vùng cấm bay tạm thời được áp dụng trong không phận New York trong thời gian diễn ra phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, có hiệu lực từ 16h45 ngày 20/9 đến 15h45 ngày 21/9. Khu vực cấm bay bao gồm sông Hudson và sông Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Dự án chế tạo tiêm kích đa năng F-16 bằng in 3D của Mỹ
Dự án chế tạo tiêm kích đa năng F-16 bằng in 3D của Mỹ

VOV.VN - Trong 4 năm tới, Không quân Mỹ có kế hoạch sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra một “phiên bản song sinh kỹ thuật số” của dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm F-16 Fighting Falcon.

Dự án chế tạo tiêm kích đa năng F-16 bằng in 3D của Mỹ

Dự án chế tạo tiêm kích đa năng F-16 bằng in 3D của Mỹ

VOV.VN - Trong 4 năm tới, Không quân Mỹ có kế hoạch sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra một “phiên bản song sinh kỹ thuật số” của dòng máy bay chiến đấu đa nhiệm F-16 Fighting Falcon.

Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đâm vào nhà khi cất cánh ở Hà Lan
Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đâm vào nhà khi cất cánh ở Hà Lan

VOV.VN - Giới chức Bỉ và Hà Lan xác nhận, hôm qua (1/7) một máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đã đâm vào một tòa nhà tại căn cứ không quân Leeuwarden ở miền bắc Hà Lan khiến 2 người bị thương. 

Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đâm vào nhà khi cất cánh ở Hà Lan

Máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đâm vào nhà khi cất cánh ở Hà Lan

VOV.VN - Giới chức Bỉ và Hà Lan xác nhận, hôm qua (1/7) một máy bay chiến đấu F-16 của Bỉ đã đâm vào một tòa nhà tại căn cứ không quân Leeuwarden ở miền bắc Hà Lan khiến 2 người bị thương. 

“Thùng xăng bay” KC-46 của Không quân Mỹ tiếp nhiên liệu trên không cho F-16
“Thùng xăng bay” KC-46 của Không quân Mỹ tiếp nhiên liệu trên không cho F-16

VOV.VN - KC-46 là máy bay vận tải chiến lược và tiếp nhiên liệu trên không do Boeing phát triển từ loại máy bay chở khách Boeing 767. Chiếc máy bay đầu tiên đã được chuyển cho Không quân Mỹ vào tháng 1/2019. Không quân Mỹ có kế hoạch mua 179 chiếc đến năm 2027 để dần thay thế KC-135 Stratotanker.

“Thùng xăng bay” KC-46 của Không quân Mỹ tiếp nhiên liệu trên không cho F-16

“Thùng xăng bay” KC-46 của Không quân Mỹ tiếp nhiên liệu trên không cho F-16

VOV.VN - KC-46 là máy bay vận tải chiến lược và tiếp nhiên liệu trên không do Boeing phát triển từ loại máy bay chở khách Boeing 767. Chiếc máy bay đầu tiên đã được chuyển cho Không quân Mỹ vào tháng 1/2019. Không quân Mỹ có kế hoạch mua 179 chiếc đến năm 2027 để dần thay thế KC-135 Stratotanker.