Fatah cần một sự khởi đầu mới

Thực tế là trong những năm qua, phong trào Fatah đang mất dần vị thế trên chính trường Palestine.

>>Hội nghị Phong trào Fatah đầu tiên trên đất Palestine
Ngày 4/8, trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đầu tiên của Phong trào Fatah, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã nêu ra những sai lầm mà Phong trào Fatah đã mắc phải trong những năm gần đây. Công khai điều này ông Abbas mong muốn Đại hội sẽ tạo ra sự khởi đầu mới cho hoạt động của phong trào Fatah trong tương lai.

Trong bài phát biểu trước khoảng 1.900 đại biểu thuộc phong trào Fatah tại Bethlehem, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cho biết, việc tiến trình hoà bình đi vào ngõ cụt một phần cũng là do dư luận Palestine không đồng tình với một số hành động của Fatah, những biểu hiện yếu kém, việc mất dần ảnh hưởng trong dân cũng như sự thiếu kỷ luật ở trong phong trào này.

Điều này thể hiện qua thất bại trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2006 và sau đó là việc bị Hamas chiếm quyền kiểm soát ở dải Gaza. Vì thế, nhìn lại những hoạt động của mình để tìm ra phương hướng mới là yêu cầu cấp thiết đối với Fatah hiện nay.

Việc nhà lãnh đạo phong trào Fatah là Tổng thống Abbas công khai thừa nhận những sai lầm mà phong trào đã mắc phải trong những năm qua cho thấy mong muốn thay đổi đã rất phổ biến và thể hiện rất rõ nét. Việc làm này cũng cho thấy, ban lãnh đạo của Phong trào Fatah không sợ bị chỉ trích và sẵn sàng cho những thay đổi.

Tuy nhiên, vấn đề mà dư luận quan tâm hiện nay đó là thay đổi theo chiều hướng nào. Trong dự thảo các văn kiện mà Đại hội lần này thông qua có đề cập việc thay đổi phương thức đấu tranh từ vũ trang sang đàm phán hoà bình. Nếu được thông qua thì có thể thấy đây sẽ là một thay đổi tốt, phù hợp với xu hướng mới. Song có những thay đổi của Fatah lại đang khiến dư luận nghi ngại. Thay vì việc công nhận nhà nước Do Thái Israel độc lập như phong trào này đã làm trong nhiều năm qua, Fatah đang có kế hoạch phủ nhận nhà nước này.

Nguyên nhân thì có thể là do Palestine vẫn chưa đạt được thoả thuận nào với Israel sau khi sử dụng nhiều hình thức, từ đấu tranh vũ trang đến đàm phán hoà bình, đàm phán trực tiếp lẫn gián tiếp thông qua trung gian, thậm chí Liên Hợp Quốc còn thành lập một nhóm Bộ tứ để thúc đẩy cuộc đàm phán hoà bình ở Trung Đông nhưng cũng đã thất bại nên Fatah muốn thay đổi để phản ứng trước những hành động cứng rắn của Israel thời gian gần đây. Hoặc cũng có thể, phong trào Fatah muốn sử dụng quan điểm này để tiến gần lại với Hamas nhằm cải thiện tình đoàn kết trong nội bộ Palestine.

Tuy nhiên, cho dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa thì tuyên bố không công nhận nhà nước Do Thái Israel chắc chắn sẽ đẩy tiền trình hoà bình ở Trung Đông vào thế không thể đối thoại. Trong bối cảnh đó, nếu Fatah có mở rộng được ảnh hưởng trong lòng người dân và trên cả chính trường Palestine thì phong trào này cũng sẽ không thể đạt được mục đích cuối cùng là xây dựng một nhà nước Palestine độc lập, người dân được sống trong hoà bình. Chính vì vậy việc thừa nhận sai lầm, sẵn sàng cho sự thay đổi tuy là những dấu hiệu tích cực. Song nếu không có những hành động phù hợp thì phong trào Fatah vẫn chưa thể giành lại vị trí chủ đạo trong tiến trình hoà bình ở Trung Đông. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.