FBI công bố kết quả điều tra ban đầu vụ nổ ở Boston

(VOV) - FBI xác định rằng các thiết bị nổ sử dụng trong các vụ đánh bom này được đặt trong một túi màu đen.

Ông Richard DesLauriers, đặc vụ hàng đầu của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phụ trách điều tra vụ đánh bom liên hoàn tại thành phố Boston, ngày 16/4 cho biết, các nhân viên điều tra Mỹ xác định rằng các thiết bị nổ sử dụng trong các vụ đánh bom này được đặt trong một túi màu đen.

Ông Richard DesLauriers (Ảnh AP)


Phát biểu tại cuộc họp báo ở Boston, ông Richard DesLauriers kêu gọi mọi người dân hợp tác với cơ quan điều tra để tìm ra thủ phạm vụ đánh bom: “Vào thời điểm hiện nay, chưa thể quy trách nhiệm cho ai. Còn rất nhiều vấn đề nghi vấn cũng như chưa rõ động cơ của hung thủ. Những người đã gây ra vụ tấn công này là bạn, hay láng giềng thậm chí là họ hàng của một ai đó. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy báo ngay cho chúng tôi về những gì mà các bạn nghe thấy liên quan giải marathon”.

Trước đó cùng ngày, các nhân viên điều tra Mỹ nhận định rằng, các thiết bị nổ trong vụ đánh bom liên quan tại Boston được đặt trong nồi áp suất và nhiều khả năng được hẹn giờ kích nổ chứ không phải được kích hoạt từ xa bằng điện thoại di động.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, Cục Điều tra Liên bang đang điều tra vụ đánh bom theo hướng coi đây hành động khủng bố và hy vọng sẽ sớm tìm ra thủ phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhân chứng sống sót kể về vụ nổ kinh hoàng tại Boston
Nhân chứng sống sót kể về vụ nổ kinh hoàng tại Boston

(VOV) - Nhiều người nét mặt vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt sau loạt vụ nổ bất ngờ ngay tại điểm về đích của cuộc đua marathon

Nhân chứng sống sót kể về vụ nổ kinh hoàng tại Boston

Nhân chứng sống sót kể về vụ nổ kinh hoàng tại Boston

(VOV) - Nhiều người nét mặt vẫn lộ rõ vẻ hoảng hốt sau loạt vụ nổ bất ngờ ngay tại điểm về đích của cuộc đua marathon

Nghệ sỹ Mỹ chia sẻ với nạn nhân vụ nổ ở Boston
Nghệ sỹ Mỹ chia sẻ với nạn nhân vụ nổ ở Boston

(VOV) - Các nghệ sỹ đã gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân của vụ nổ bom khủng bố tại giải Marathon Boston.

Nghệ sỹ Mỹ chia sẻ với nạn nhân vụ nổ ở Boston

Nghệ sỹ Mỹ chia sẻ với nạn nhân vụ nổ ở Boston

(VOV) - Các nghệ sỹ đã gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân của vụ nổ bom khủng bố tại giải Marathon Boston.

Taliban bác bỏ dính líu đến vụ đánh bom tại Boston
Taliban bác bỏ dính líu đến vụ đánh bom tại Boston

(VOV) - Người phát ngôn của Taliban ở Pakistan tuyên bố mục tiêu chính của nhóm này là cuộc nổi dậy chống chính phủ Pakistan.

Taliban bác bỏ dính líu đến vụ đánh bom tại Boston

Taliban bác bỏ dính líu đến vụ đánh bom tại Boston

(VOV) - Người phát ngôn của Taliban ở Pakistan tuyên bố mục tiêu chính của nhóm này là cuộc nổi dậy chống chính phủ Pakistan.

Vụ đánh bom ở Boston, bom được giấu trong nồi áp suất
Vụ đánh bom ở Boston, bom được giấu trong nồi áp suất

(VOV) - Hiện cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông da đen, mặc đồ đen và xách túi đen.

Vụ đánh bom ở Boston, bom được giấu trong nồi áp suất

Vụ đánh bom ở Boston, bom được giấu trong nồi áp suất

(VOV) - Hiện cảnh sát đang truy tìm một người đàn ông da đen, mặc đồ đen và xách túi đen.

 Vụ đánh bom kép ở Boston: Bắt được nghi phạm đầu tiên
Vụ đánh bom kép ở Boston: Bắt được nghi phạm đầu tiên

(VOV) - Nghi phạm 20 tuổi, được cho là sinh viên gốc Ả rập.

 Vụ đánh bom kép ở Boston: Bắt được nghi phạm đầu tiên

Vụ đánh bom kép ở Boston: Bắt được nghi phạm đầu tiên

(VOV) - Nghi phạm 20 tuổi, được cho là sinh viên gốc Ả rập.

Vụ đánh bom Boston, thủ phạm có thể là công dân Mỹ
Vụ đánh bom Boston, thủ phạm có thể là công dân Mỹ

(VOV) - Nhiều khả năng, nam sinh viên người Saudi Arabia, người bị tình nghi đầu tiên, không có liên quan tới vụ đánh bom này.

Vụ đánh bom Boston, thủ phạm có thể là công dân Mỹ

Vụ đánh bom Boston, thủ phạm có thể là công dân Mỹ

(VOV) - Nhiều khả năng, nam sinh viên người Saudi Arabia, người bị tình nghi đầu tiên, không có liên quan tới vụ đánh bom này.