FIFA phạt cầu thủ Hàn Quốc do tranh chấp lãnh thổ Nhật - Hàn

(VOV) - FIFA yêu cầu các vận động viên phải trung lập về chính trị.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hôm 4/12 đã ra quyết định kỷ luật tiền vệ Park Jong-woo của đội tuyển Hàn Quốc do vi phạm tinh thần của một vận động viên khi có hành động tuyên truyền cho chủ quyền của Hàn Quốc đối với hòn đảo đang tranh chấp với Nhật Bản. 

Đảo Dokdo/Takeshima (ảnh: giantrobot)

Hòn đảo được Hàn Quốc gọi là Dokdo, trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima.

Cầu thủ Park Jong-woo đã giương cao khẩu hiệu có ghi “Đảo Dokdo là lãnh thổ của chúng tôi” sau khi đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Nhật Bản trong trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam ở Olympic London hồi tháng 8 năm nay.

Theo quyết định của FIFA, cầu thủ Park Jong-woo sẽ bị cấm thi đấu quốc tế 2 trận, đồng thời bị phạt 3.500 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 80 triệu đồng).

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cũng sẽ sớm thành lập Ủy ban xử phạt nhằm xem xét việc liệu có trao huy chương đồng môn bóng đá nam cho tuyển thủ Hàn Quốc này hay không. Trước đó hồi tháng 8, Ủy ban Olympic quốc tế đã tạm hoãn trao huy chương với lý do vi phạm Hiến chương Olympic cấm các hoạt động tuyên truyền mang tính chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo
Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

(VOV) - Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phản ứng về hành động này.

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

Nghị sỹ Hàn Quốc thăm đảo tranh chấp Dokdo

(VOV) - Các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ phản ứng về hành động này.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế
Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản sẽ đưa tranh chấp Takeshima/Dokdo ra Tòa án quốc tế

Nhật Bản đang trong giai đoạn cuối cùng của việc chuẩn bị trình vấn đề tranh chấp lãnh thổ này lên Tòa án Công lý Quốc tế.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima
Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

Google xóa địa chỉ tiếng Hàn Quốc của đảo Dokdo/Takeshima

(VOV) - Việc xóa địa chỉ được thực hiện từ hôm 19/10.

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo
Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

(VOV) - Theo đó, Hàn Quốc tăng ngân sách dành cho việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Dokdo lên hơn 5 tỷ won.

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

Hàn Quốc tăng tuyên truyền về đảo Dokdo

(VOV) - Theo đó, Hàn Quốc tăng ngân sách dành cho việc bảo vệ chủ quyền quần đảo Dokdo lên hơn 5 tỷ won.