G20 mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế

Các nhà lãnh đạo nhóm G20 đã nhất trí đi đến một hiệp ước đa phương để giải quyết vấn đề trốn thuế một cách hiệu quả hơn.  

Hiệp ước bao gồm các hình thức hợp tác khác nhau giữa các quốc gia trong vấn đề đánh giá và thu thuế, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm tăng cường hiệu quả của luật về thuế tại các quốc gia, trong khi tôn trọng các quyền cơ bản của người nộp thuế.

Trước đây đã có 6 nước thuộc nhóm G20 ký kết Hiệp ước này, và ngày 3/11 đã có thêm 13 quốc gia trong nhóm này tiếp tục ký kết. 

G20 đã nhất trí đi đến một hiệp ước đa phương để giải quyết vấn đề trốn thuế (Ảnh:Getty)

Đại diện Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng với Hiệp ước này, G20 đã đạt được một bước tiến lớn trong hợp tác cải thiện lĩnh vực thuế toàn cầu. Tổ chức này cũng hi vọng sẽ tiếp tục làm việc với G20 cũng như các nước khác nhằm tối đa hóa sự hợp tác quốc tế về các vấn đề thuế.

Hiệp ước đa phương về hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề thuế đã được Hội đồng châu Âu và OECD phối hợp phát triển và các nước thành viên của 2 tổ chức này đã bắt đầu ký kết từ tháng 1/1988.

Ở một diễn biến khác, các nhà chức trách Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/11 cho biết, Italy, dưới áp lực gay gắt từ các thị trường tài chính và các nước thành viên EU, đã nhất trí chịu sự giám sát của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về những tiến bộ trong cải cách lương hưu bị trì hoãn lâu nay, cũng như những cải cách trên thị trường lao động và tư nhân hóa.

Thủ tướng Italy Berlusconi và Chính phủ của mình đã đạt được thỏa thuận này trong cuộc hội đàm đêm 3/11 với các nhà lãnh đạo khu vực đồng tiền chung châu Âu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Cannes, Pháp.

Ông Berlusconi cho biết Italy nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề nợ công hiện nay tại nước này, do đó sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán nhằm cứu đất nước thoát ra khỏi tình hình hiện nay.

Quyết định của ông Berlusconi là một nỗ lực để cứu vãn tình hình tài chính của Italy khi mà những lo ngại về khả năng nước này không thể giải quyết khối nợ khổng lồ 120% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ngày càng gia tăng. Các cuộc khảo sát được thực hiện trong tuần này cũng cho thấy Italy đang chìm sâu vào suy thoái./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.