G7 nhất trí làm việc để dần loại bỏ năng lượng chạy bằng than

VOV.VN - Ngày 27/5, các Bộ trưởng nhóm G7 đã nhất trí làm việc để dần loại bỏ năng lượng chạy bằng than và tuyên bố cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Ukraine gây ra sẽ không thể làm chệch các nỗ lực chống biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Khí hậu của G7, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, ngành điện vào năm 2035 ở tất cả các nước G7 phải được khử carbon và loại bỏ than.

Cam kết trên được công bố sau 3 ngày Hội nghị cấp bộ trưởng của G7 diễn ra ở Berlin và được cho là yếu hơn so với bản dự thảo trước đó, trong đó có mục tiêu chấm dứt sản xuất điện than vào năm 2030. Nguyên nhân là Nhật Bản và Mỹ đã không nhất trí với khung thời hạn trên.

G7 nhóm họp trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng cao và những lo ngại về nguồn cung cấp nhiên liệu do cuộc chiến ở Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga
G7 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G7) ngày 8/5 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga và cung cấp thêm thời gian để đảm bảo các nguồn cung cấp thay thế.

G7 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

G7 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu (G7) ngày 8/5 cam kết loại bỏ dần sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga và cung cấp thêm thời gian để đảm bảo các nguồn cung cấp thay thế.

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga
Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/5, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về quân sự và kinh tế để giúp “Ukraine đảm bảo tương lai tự do, dân chủ”.

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

Nhóm G7 tuyên bố hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/5, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ về quân sự và kinh tế để giúp “Ukraine đảm bảo tương lai tự do, dân chủ”.

Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với các nước G7 về khả năng gia tăng trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với các nước G7 về khả năng gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/5 cho biết ông sẽ thảo luận với lãnh đạo các nước khác trong nhóm G7 trong tuần này về khả năng gia tăng trừng phạt Nga vì hành động quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với các nước G7 về khả năng gia tăng trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ sẽ thảo luận với các nước G7 về khả năng gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4/5 cho biết ông sẽ thảo luận với lãnh đạo các nước khác trong nhóm G7 trong tuần này về khả năng gia tăng trừng phạt Nga vì hành động quân sự ở Ukraine.