G8 chia rẽ về vùng cấm bay ở Libya
Trong khi Anh, Pháp ủng hộ việc sử dụng quân sự thì Đức, Nhật, Nga phản đối những hành động can thiệp quân sự cụ thể.
Ngày 15/3, Bộ trưởng các nước thuộc Nhóm công nghiệp phát triển G8 đã có những phản ứng trái chiều về việc một số thành viên trong nhóm áp đặt vùng cấm bay tại Libya sau những bất ổn về chính trị những ngày qua.
Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đã lên tiếng phản đối về việc can thiệp quân sự tại quốc gia Bắc Phi này.
Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Westerwelle nhấn mạnh: “Chúng ta nên thận trọng và không nên nghĩ rằng can thiệp quân sự là cách dễ dàng. Khi sự can thiệp vào nội bộ của một quốc gia nào đó, đặc biệt là áp dụng vùng cấm bay, không đúng thời điểm và điều kiện, chắc chắn, những hậu quả sẽ khôn lường.”
![]() |
|
G8 chưa thể đưa ra được quyết định về vấn đề áp dụng vùng cấm bay đối với Libya |
Quan điểm của Đức trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Anh và Pháp, hai quốc gia ủng hộ việc cho phép sử dụng vũ lực để chống lại nhà lãnh đạo Libya Gadhafi.
Trước đó, hôm 14/3, Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng việc thiết lập một khu vực cấm bay là hoàn toàn thực tế, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thất bại khi không thể đưa ra một nghị quyết theo đề nghị của Anh và Pháp.
Trong khi đó, một số thành viên khác của G8 như Nhật Bản và Nga cũng không đồng ý cho sự can thiệp quân sự cụ thể đối với Libya.
Phía Mỹ thì không có bình luận nào về vấn đề này bất chấp nguồn tin nước ngoài cho hay, Ngoại trưởng Hillarry Clinton đã có cuộc gặp với các thành viên phe đối lập ở Libya để thảo luận về tình hình khủng hoảng ở nước này./.
