G8 vẫn bất đồng về chiến lược kinh tế
Sau khi không thể giải quyết bất đồng xung quanh chiến lược phục hồi kinh tế, ngày 26/6, các nhà lãnh đạo nhóm 8 nước công nghiệp (G8) quay sang thảo luận về tình hình Iran, CHDCND Triều Tiên.
Về vấn đề Iran, Mỹ và các nước châu Âu hối thúc các cường quốc khác cùng tham gia áp đặt bổ sung biện pháp trừng phạt mới cứng rắn hơn đối với nước này, bên cạnh các biện pháp đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua mới đây. Trung Quốc và Nga chỉ miễn cưỡng ủng hộ các biện pháp này và không muốn có thêm hành động đơn phương mới chống Iran.
Trước đó, các thành viên G8 không thể dung hoà được với nhau về biện pháp hồi phục nền kinh tế toàn cầu. Một bên thì muốn cắt giảm thâm hụt, phòng nguy cơ nợ quốc gia tăng cao, còn một bên vẫn yêu cầu tăng các biện pháp kích thích kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng.
![]() |
|
Cuộc họp đại diện các nước G8 (Ảnh: Halifax) |
Trước hội nghị, Tổng thống Mỹ Obama hy vọng có thể thuyết phục từng thành viên G20 thông qua các tiêu chuẩn nghiêm khắc đối với hệ thống ngân hàng của mỗi nước để tránh lặp lại cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã đẩy nền kinh tế toàn cầu tới suy thoái sâu sắc.
Trong phiên thảo luận ngày 26/6, Tổng thống Obama không đạt tiến triển nào trong việc kêu gọi có thêm các biện pháp kích thích nhằm duy trì kinh tế tăng trưởng. Trái lại, ông vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các nước muốn đặt việc giảm thâm hụt ngân sách làm ưu tiên hàng đầu.
Tổng thống Mỹ cho rằng, kinh tế toàn cầu vẫn mong manh, và các nước chưa nên giảm thâm hụt ngân sách thông qua cắt giảm chi tiêu với các chương trình thắt lưng buộc bụng và tăng thuế như các nước châu Âu đang làm vì nó làm kinh tế tăng trưởng chậm lại.
Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Canada và Nhật Bản lập luận rằng, cắt giảm thâm hụt là cần thiết để tái đảm bảo với các nhà đầu tư dễ dao động, sau khi xảy ra biến động mạnh trên thị trường hồi tháng 5 gây ra do khủng hoảng nợ công ở Hy lạp.
Bị chia rẽ về cách thức phục hồi nền kinh tế, các nhà lãnh đạo tìm kiếm lập trường chung trong các vấn đề khác như hỗ trợ lớn hơn trong chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ sơ sinh tại các nước nghèo nhất. Thủ tướng nước chủ nhà Canada Stephen Harper thông báo, các nhà lãnh đạo G8 vừa cam kết góp 5 tỷ USD trong 5 năm tới cho chương trình chăm sóc sức khoẻ mẹ và trẻ em, trong đó Canada góp 1,1 tỷ USD và Mỹ là 1,35 tỷ USD.
Việc Nga vận động gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cũng được đưa ra thảo luận. Trong chuyến thăm Washington mới đây của Tổng thống Medvedev, Mỹ đã cam kết giúp Nga đẩy nhanh cuộc vận động đã kéo dài hơn 10 thập niên này với hy vọng, Nga sẽ được chấp nhận làm thành viên, sớm nhất vào ngày 30/9 năm nay.
Sau khi kết thúc nửa ngày làm việc ngày 26/6, các nhà lãnh đạo G8 từ điểm nghỉ mát đã đến Toronto để thảo luận với nhóm lớn hơn là G20, Diễn đàn không chỉ bao gồm các nước giàu mà có cả các cường quốc đang nổi như Trung Quốc, Ấn độ, Brazil.
G20 hiện đã thế chỗ G8, trở thành diễn đàn quan trọng nhất của thế giới về điều phối các chính sách kinh tế. Sau các phiên thảo luận chung, các nhà lãnh đạo G20 cũng có một loạt cuộc gặp song phương, đáng chú ý là cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ với các nguyên thủ của Anh, Hàn quốc, Trung Quốc.
Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình đi qua các tuyến phố và bị cảnh sát chặn lại khi họ muốn tiến gần khu vực an ninh của Hội nghị. 19.000 sỹ quan cảnh sát trên khắp Canada được huy động đảm bảo an ninh với chi phí lên tới hơn 900 triệu USD./.
