Gần 1 nửa số nhà nghiên cứu tại các trường Đại học Australia có thể bị mất việc

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới các trường đại học ở Australia khiến ước tính gần 1 nửa các nhà nghiên cứu bị mất việc.

Phát biểu tại hội thảo về giáo dục bậc cao diễn ra vào ngày 30/9, Giáo sư Frank Larkins chuyên gia giáo dục thuộc trường Đại học Melbourne của Australia nhận định, “ít nhất 1/3 hoặc có thể gần một nửa nhà nghiên cứu, bao gồm cả các nghiên cứu sinh tại nước này đang phải đối mặt với sức ép rất lớn” trước khả năng bị mất việc.

Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất là do việc đóng cửa biên giới nên lượng sinh viên quốc tế học tập tại Australia giảm mạnh. Thêm vào đó là việc chính phủ có thể cắt khoản đầu tư cho nghiên cứu trị giá 750 triệu AUD trong năm tài chính tới sẽ càng làm cho tình hình của các trường thêm nhiều khó khăn.

Chính phủ Australia đang chuẩn bị công bố dự thảo kế hoạch tài khóa 2020-2021 trong đó dự kiến sẽ cắt khoản 750 triệu AUD đầu tư cho công tác nghiên cứu.

Mặc dù Bộ trưởng giáo dục Australia Dan Teha khẳng định “nghiên cứu đóng vai quan trọng việc tạo ra các ngành công nghiệp mới và tạo ra việc làm mới” song ông cũng cho biết, “ngân sách bị chia nhỏ và các trường đại học cần phải thương mại hóa hiệu quả hơn các hoạt động nghiên cứu của mình và biến ý tưởng thành những việc làm”.

Ông John O’Mahony, chuyên gia của công ty tư vấn Deloitte nhận định “dịch Covid-19 đã bộc lộ điểm yếu của các trường đại học tại Australia”. Tuy vậy “Australia sẽ không thể thành công nếu các trường đại học không thành công”.

Ông O’Mahony cho biết, số liệu thống kê của Deloitte cho thấy, cứ 1 AUD đổ vào nghiên cứu thì sẽ đóng góp 5 AUD vào GDP của nước này. Vì vậy, việc đầu tư cho nghiên cứu cần được thực hiện liên tục “chứ không để đóng mở như một nhà máy”.

Trong bối cảnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn thu bị sụt giảm nghiêm trọng, các trường đại học của Australia hy vọng, lượng sinh viên nội địa đăng ký nhập học trong năm tới sẽ tăng mạnh để giúp các trường có thêm nguồn tài chính duy trì hoạt động trong giai đoạn thử thách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore mở cửa biên giới với Việt Nam và Australia
Singapore mở cửa biên giới với Việt Nam và Australia

VOV.VN - Singpore hôm nay quyết định mở cửa biên giới với Việt Nam và Australia (không bao gồm bang Victoria) từ ngày 8/10 tới.  

Singapore mở cửa biên giới với Việt Nam và Australia

Singapore mở cửa biên giới với Việt Nam và Australia

VOV.VN - Singpore hôm nay quyết định mở cửa biên giới với Việt Nam và Australia (không bao gồm bang Victoria) từ ngày 8/10 tới.  

Một số người nước ngoài có thể chỉ phải cách ly tại nhà sau khi đến Australia
Một số người nước ngoài có thể chỉ phải cách ly tại nhà sau khi đến Australia

VOV.VN - Hôm nay (29/9), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này đang cân nhắc về khả năng cho công dân một số nước nhập cảnh và cách ly tại nhà.

Một số người nước ngoài có thể chỉ phải cách ly tại nhà sau khi đến Australia

Một số người nước ngoài có thể chỉ phải cách ly tại nhà sau khi đến Australia

VOV.VN - Hôm nay (29/9), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, nước này đang cân nhắc về khả năng cho công dân một số nước nhập cảnh và cách ly tại nhà.

Australia nghiên cứu thuốc xịt mũi làm giảm lây nhiễm Covid-19
Australia nghiên cứu thuốc xịt mũi làm giảm lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia đang phát triển một loại thuốc xịt mũi có thể làm giảm khả năng lây nhiễm virus trong đó có virus SARS-CoV-2 gây nên bệnh Covid-19.

Australia nghiên cứu thuốc xịt mũi làm giảm lây nhiễm Covid-19

Australia nghiên cứu thuốc xịt mũi làm giảm lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia đang phát triển một loại thuốc xịt mũi có thể làm giảm khả năng lây nhiễm virus trong đó có virus SARS-CoV-2 gây nên bệnh Covid-19.