Gần 1.000 gia đình Campuchia sơ tán do lũ lụt

(VOV) - Lũ lụt từ Thái Lan cộng với mưa lớn tại khu vực cũng khiến nước sông Poipet tràn bờ.

Gần 1.000 gia đình ở tỉnh biên giới Banteay Meanchey, Tây Bắc Campuchia, hôm 19/9 đã phải sơ tán do lũ lụt nghiêm trọng.

 

Cuộc sống người dân Campuchia đảo lộn vì lũ (ảnh: khmerspot)

Nguyên nhân một phần là do mưa lớn tại Thái Lan gây lụt lội tràn qua biên giới vào Campuchia. Lũ lụt từ Thái Lan cộng với mưa lớn tại khu vực cũng khiến nước sông Poipet tràn bờ. Theo Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia, lũ lụt còn tiếp tục trong 4 - 5 ngày tới.

Người dân tại khu vực bị lũ đã được sơ tán tới nơi ở tạm tại một chợ rau quả nằm cách biên giới Thái Lan khoảng 200m.

Một dân làng cho biết: “Lũ lụt khiến cuộc sống gia đình tôi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Lũ tràn vào nhà, cuốn trôi tất cả. Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là nhanh chóng thoát khỏi tình cảnh này.”

Theo Cơ quan quản lý thảm họa Campuchia, năm 2011, lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh dọc sông Mekong và Siem Reap đã làm 250 người chết và ảnh hưởng tới gần 500.000 gia đình. Gần 1/5 diện tích lúa bị phá hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên