Gần 1.000 người đã chết vì bão Washi
Theo ước tính, số người chết có thể còn tăng cao vì nhiều thi thể nổi ngoài biển đã được tìm thấy sau khi mặt trời mọc.
Theo thông tin mới nhất, đã có tổng số 927 người chết và hàng trăm người khác hiện vẫn mất tích sau khi cơn bão nhiệt đới có tên quốc tế là Washi quét qua miền Nam Philippines.
![]() |
|
Cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân mất tích do bão Washi (Ảnh: Reuters) |
Ông Benito Ramos, người đứng đầu Hội đồng quốc gia về quản lý và giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ cho biết, tổng số người chết có thể còn tăng cao vì nhiều thi thể nổi ngoài biển đã được tìm thấy sau khi mặt trời mọc. Hơn 88.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do bão, và một nửa trong số đó đang phải chen chúc trong các trung tâm sơ tán tạm thời do chính phủ lập ra.
Trong khi đó, theo tính toán riêng của Hội Chữ thập đỏ Philippines, đã có tổng cộng 713 người chết và 563 người hiện mất tích. Thành phố Cagayan de Oro hiện là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nhất về người với 336 người thiệt mạng. Một đám tang quy mô lớn sẽ được tổ chức trong tuần này.
Văn phòng đối ngoại trực thuộc Chính phủ Hoàng gia Anh ngày 19/12 xác nhận có một công dân nước này đã thiệt mạng trong trận bão ở Philippines.
Theo kế hoạch, trong ngày 20/12, Tổng thống Benigno Aquino sẽ đến thăm vùng bị ảnh hưởng thiên tai, sau khi chỉ thị tiến hành xem xét lại các biện pháp ứng phó thảm hoạ của nước này.
Liên quan đến việc khắc phục hậu quả của bão Washi, ngày 19/12, Liên Hợp Quốc tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Philippines ứng phó với thảm hoạ do cơn bão gây ra.
Theo một quan chức cấp cao của LHQ về giảm nhẹ thảm hoạ, một trong những bài học có thể rút ra từ cơn bão này, đó là cần làm nhiều hơn nữa để tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm ở Philippines.
Quan chức này cho rằng, cơn bão còn được biết đến dưới tên địa phương là Sendong đã được xác định 2 ngày trước khi những trận lũ quét tràn qua hai thành phố Cagayan de Oro và Illigan thuộc vùng Mindanao.
![]() |
| Các nạn nhân của bão Washi đang phải tá túc tại một trung tâm sơ tán (Ảnh: Reuters) |
Tổng Thư ký LHQ gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình bị ảnh hưởng, Chính phủ và người dân Cộng hoà Philippines. Tổng Thư ký LHQ hoan nghênh sự ứng phó nhanh chóng trước cuộc khủng hoảng. LHQ và các đối tác sẵn sàng hỗ trợ Philippines ứng phó với thảm hoạ này”./.

