Gần 400 trường học ở Nam Phi bị đột nhập trong thời gian phong tỏa

Gần 400 trường học ở Nam Phi bị đột nhập trong thời gian phong tỏa

VOV.VN - Ngày 17/4, Bộ trưởng Giáo dục cơ bản Nam Phi, bà Angie Motshekga cho biết, 397 trường học đã bị đột nhập phá hoại hay đốt cháy trong 22 ngày qua.

Trước đó, ngày 24/3, Nam Phi ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc kéo dài 21 ngày, để đối phó với dịch Covid-19 đang bùng phát. Trong thời gian này, gần 400 trường học đã bị kẻ gian đột nhập đánh cắp các trang thiết bị giảng dạy, nhiều trường còn bị phóng hỏa đốt.

nam_phi_nzuu.jpg
Nhân viên Chữ Thập đỏ quốc tế xịt nước rửa tay cho một người dân Nam Phi - Ảnh: AFP

Hiện, Chính phủ Nam Phi chưa thể thay thế các trang thiết bị và sửa chữa cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, do đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc giảng dạy thời gian tới.

Bà Angie Motshekga cho biết thêm, cảnh sát đã bắt giữ 44 kẻ tình nghi có liên quan và sớm truy tố, đưa ra xét xử. Đồng thời, kêu gọi người dân hợp tác với Chính phủ nâng cao ý thức đấu tranh, tố giác tội phạm bảo vệ cơ sở hạ tầng trường học vì tương lai con em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên