Gần 50 triệu người Mỹ thuộc diện nghèo

Ngày 7/11, Cục Điều tra dân số Mỹ cho biết, trong năm 2010, có tới 49,1 triệu người dân Mỹ (tương đương 16% dân số) thuộc diện nghèo.

Đây là kết quả của phương pháp tính mới dựa trên mức chi phí sinh hoạt và y tế đắt đỏ hơn. Theo cách tính mới, một gia đình có 4 thành viên ở Mỹ bị liệt vào hộ nghèo nếu thu nhập gần 25.000 USD/năm.

Cách tính mới này đã khiến số người Mỹ thuộc diện nghèo vượt quá mức kỷ lục 46,2 triệu người (chiếm hơn 15% dân số) được thống kê hồi tháng 9/2011 theo cách tính cũ.

Theo tiêu chuẩn mới, năm 2010 nước Mỹ có tới 12,3 triệu người sống dưới mức nghèo. Số người châu Á tại Mỹ sống ở mức nghèo cũng tăng lên đến 2,4 triệu người, so với số liệu cũ là 1,7 triệu người. ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên