Gaza 2 năm sau cuộc chiến

Người dân Palestine hôm 27/12 đã tổ chức hàng loạt hoạt động kỷ niệm 2 năm cuộc chiến chống Israel ở dải Gaza trong bối cảnh một số nước đã công nhận nhà nước Palestine độc lập

Ngày 27/12/2008 Israel đã phát động cuộc chiến vào Gaza. Cuộc chiến 22 ngày đã khiến 1.400 người Palestine thiệt mạng, trong đó có hàng trăm trẻ em và phụ nữ, 500.000 người khác bị thương.

Cuộc chiến đã phá huỷ hàng loạt các cơ sở hạ tầng ước tính thiệt hại khoảng 4 tỉ USD. Trong khi đó, một số Bộ trưởng của Israel nói rằng Israel có đủ khả năng để thực hiện cuộc tấn công mới vào Gaza nhằm đáp trả các vụ bắn rocket về lãnh thổ nước này.

Những trẻ em Palestine tuần hành để đánh dấu 2 năm cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza (Ảnh: Getty Images)

Nhân dịp này, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Brussel (Bỉ) ủng hộ quyền của người dân Palestine với khẩu hiệu “Chúng tôi sẽ không quên Gaza”. Người biểu tình kêu gọi Israel dỡ bỏ phong toả Gaza và thả tự do cho các tù nhân Palestine.

Còn tại Paris (Pháp) hơn 200 người thuộc các tổ chức, hiệp hội, đảng chính trị đã xuống đường kỷ niệm cuộc chiến của Israel vào Gaza và bày tỏ sự đoàn kết với người dân Palestine.

Trong một diễn biến khác liên quan, Báo Yediot Ahronot của Israel ngày 27/12 đưa tin, Anh đang xem xét nâng cấp đại diện ngoại giao Palestine ở London tương đương như Đại sứ quán của một nhà nước độc lập.

Theo tờ báo này, Anh có khả năng đơn phương công nhận nhà nước Palestine độc lập giống như các nước Brazil, Argentina, Bolivia và Ecuador mới đây. Báo Yediot Ahronot cho rằng quyết định này của Chính phủ Anh sẽ là một ngạc nhiên đối với Israel.

Trong khi đó, Paraguay thông báo sẽ công nhận nhà nước Palestine vào đầu năm 2011. Bộ trưởng Ngoại giao nước này trong buổi tiếp Đại sứ Palestine đã cho biết sẽ công nhận nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967 vào mùa xuân tới sau khi hoàn thành một số tham vấn chính trị nội bộ.

Tổng thống Paraguay Fernando Lugo đã có thư gửi Tổng thống Palestin e Abbas trong đó đề cập tới quan hệ song phương, các mối quan tâm chung.

Mới đây, khi tiến trình hoà bình bế tắc và Mỹ thất bại trong việc gây sức ép buộc Israel ngừng xây dựng khu định cư, chính quyền Palestine đã tăng cường các hoạt động ngoại giao kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nước Châu Á, Nam Mỹ công nhận nhà nước Palestine độc lập. Palestine cũng đe doạ sẽ đệ trình lên Hội đồng Bảo an đề nghị công nhận nhà nước Palestine với đường biên giới năm 1967./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.