Gaza: tái thiết sau cuộc chiến một năm trước
Tổng thư kí LHQ kêu gọi tăng cường hành động nhiều hơn nữa để khôi phục, sửa chữa những thiệt hại do chiến dịch quân sự của Israel gây ra
Một năm sau cuộc tấn công kéo dài 22 ngày của Israel vào Dải Gaza khiến hơn 1.400 người Palestine thiệt mạng, người dân Dải Gaza vẫn chưa thể khắc phục hết những hậu quả nặng nề của cuộc chiến này.
Phần vì sự tàn phá của các loại vũ khí mà quân đội Israel sử dụng, và phần vì lệnh bao vây phong toả siết chặt của quân đội Israel đối với Dải Gaza.
Thiếu thốn đủ đường, nhất là vật liệu xây dựng, nhưng người Palestine vẫn quyết tâm dựng lại ngôi nhà của mình, khôi phục cuộc sống. Trong bối cảnh khó khăn đặc biệt này, nhiều ngôi nhà ở Dải Gaza được dựng lên một cách rất đặc biệt.
Ngày 27/12, chuyên gia độc lập của LHQ về Các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, ông Richard Falk kêu gọi thế giới gây sức ép để Israel chấm dứt phong toả Dải Gaza.
Chuyên gia Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, cuộc sống của 1,5 triệu cư dân Gaza tiếp tục bị ảnh hưởng do lệnh phong toả của Israel mà không có sự phản đối chính thức nào từ Chính phủ các nước. Ông Richard Falk khẳng định, thực trạng hiện nay ở Gaza đều bắt nguồn từ lệnh bao vây của Israel và những hậu quả tàn khốc sau chiến dịch quân sự của Israel cách đây 1 năm.
“Tình hình xấu đi do Israel từ chối cho phép vật liệu xây dựng vào Gaza. Gaza hiện rất cần vật liệu xây dựng để sữa chữa nhà ở của dân cũng như các toà nhà công cộng, xây dựng lại hệ thống cung cấp điện và hệ thống xử lý chất thải”.
Cùng ngày, Tổng thư kí LHQ Ban Ki Moon cũng ra lời kêu gọi tăng cường hành động nhiều hơn nữa để khôi phục, sửa chữa những thiệt hại do chiến dịch quân sự của Israel gây ra tại Dải Gaza cách đây tròn 1 năm.
Tổng thư ký LHQ nêu rõ, người dân Gaza bị từ chối “những quyền cơ bản của con người”; đồng thời thúc giục Israel chấm dứt “lệnh phong toả Gaza” mà ông cho là “không thể chấp nhận được”./.