Gaza thiệt hại 2 tỷ USD do các cuộc tấn công của Isarel
Ông Rafiq Husseini, Chánh văn phòng của Tổng thống Abbas tiết lộ con số tổn thất này tại cuộc họp báo ở Ramallah.
Theo ông Husseini, các tổ chức nhân đạo đang nỗ lực hết sức để đưa thêm hàng viện trợ vào Dải Gaza. Ông Husseini cho rằng quyết định ngừng bắn 3 giờ mỗi ngày của Israel không đủ để vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.
Isarel đã tiến hành các cuộc tấn công dữ dội cả trên không và trên bộ vào Dải Gaza trong 12 ngày liên tục làm khoảng 700 người chết và hơn 3000 người bị thương. Quân đội Isarel đã tấn công vào 12 nhà thờ Hồi giáo, trường học của Liên Hợp Quốc cũng như bệnh viện và hàng chục nhà dân.
Phong trào Không liên kết (NAM) ngày 7/1 đã lên án mạnh mẽ các hành động leo thang quân sự của Isarel tại Dải Gaza và kêu gọi Isarel chấm dứt hành động trừng phạt tập thể đối với nhân dân Palestine.
Tuyên bố của NAM được Đại sứ Cuba tại Liên Hợp Quốc với tư cách là chủ tịch Văn phòng điều phối NAM đưa ra tại cuộc họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bàn về cuộc xung đột tại Gaza.
Phong trào Không liên kết bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và lên án các cuộc tấn công quân sự của Isarel vào Dải Gaza bất chấp lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế kêu gọi ngừng bắn cũng như các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Phong trào Không liên kết bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước sự bất lực của Hội đồng Bảo an với trách nhiệm gìn giữ hoà bình và an ninh quốc tế; đề nghị Hội đồng Bảo an hành động ngày lập tức để giải quyết tình hình hiện nay tại Gaza.
Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva ngày 7/1 thông báo, Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức phiên họp đặc biệt về tình hình nhân quyền tại dải Gaza vào ngày mai (9/1). Cuộc họp được triệu tập thể theo đề nghị của Ai Cập, đại diện cho nhóm Arab và nhóm châu Phi; Pakistan là đại diện của Tổ chức Hội nghị Hồi giáo; và Cuba, đại diện của Phong trào không liên kết.
Phiên họp tập trung thảo luận tình hình nhân quyền đang xấu đi nghiêm trọng tại Gaza sau nhiều tháng bị bao vây phong toả, đặc biệt là từ khi Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự đẫm máu bắt đầu ngày 27/12 vừa qua.
Tổng thống đắc cử Mỹ Barak Obama trong phát biểu với báo giới ngày 7/1 một lần nữa nhắc lại rằng, ông vẫn quan tâm sâu sắc cuộc xung đột hiện nay tại dải Gaza giữa Israel và phong trào kháng chiến Hồi giáo Hammas của Palestine. Ông Obama nói, sau khi nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1 tới, ông sẽ ngay lập tức nỗ lực hết sức để giải quyết vấn đề Trung Đông, thực hiện mục tiêu hoà bình lâu dài ở khu vực này./.