Giá dầu đạt mức tăng tháng mạnh nhất
Giá dầu thô chiều nay (1/6) đã vọt lên mức 67,75 USD/thùng. OPEC cũng chính thức tuyên bố giá sẽ đạt 70- 75 USD/thùng vào cuối năm nay.
Chiều nay (1/6), theo giờ Việt Nam, giá dầu thô đã tăng 0,83 USD/thùng so với buổi sáng cùng ngày, vọt lên 67,75 USD/thùng, tăng 1,12USD/thùng so với giá đóng cửa phiên cuối tuần trước.
Theo các nhà phân tích, giá dầu tăng cao như vậy là do chỉ số Purchasing Manager- chỉ số của lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc ở trên mức 52,4 trong tháng 5, chứng tỏ suy thoái kinh tế đang qua đi. Điều này cho thấy sản xuất của Trung Quốc đang tăng trưởng trở lại.
Hôm nay, Trung Quốc- quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới- đã tăng giá xăng và dầu diesel lên 8%. Đây là lần thứ 2 trong năm Trung Quốc tăng giá nhiên liệu. Động thái này có thể sẽ kích thích các hãng chế xuất trong nước nâng cao sức mua dầu thô cho sản xuất.
Tuần trước, OPEC quyết định giữ nguyên sản lượng với dự đoán nhu cầu dầu phục hồi vào cuối năm, OPEC cũng chính thức tuyên bố giá sẽ đạt 70- 75 USD/thùng vào cuối năm nay.
Các nhà phân tích cho rằng, giá có đạt tới mức trên hay không có thể không phụ thuộc vào nhu cầu mà phụ thuộc vào tâm lý thị trường.
Bộ trưởng dầu mỏ Ả rập Saudi cho hay OPEC đã không thay đổi mục tiêu lợi nhuận do giá dầu đã tốt lên và thị trường đang ấm lại. Tổng thư ký OPEC cũng đánh giá rằng giá dầu tăng mạnh nhờ tâm lý thị trường khả quan về nền kinh tế thế giới chứ không phải là được hỗ trợ bởi nhu cầu dầu.
Về phía nguồn cung, thị trường Mỹ tuần trước có vẻ được thắt chặt hơn. Trữ lượng của Mỹ giảm -5.4 triệu thùng còn 363 triệu thùng, như vậy, trữ lượng dầu đã thoát khỏi định do nhập khẩu giảm và các nhà máy lọc vận hành nhiều hơn.
Những kế hoạch kích thích kinh tế khổng lồ mà các quốc gia trên thế giới đưa ra thời gian qua đang làm giới đầu tư trở nên quan ngại sâu sắc về nguy cơ xuất hiện trở lại của tỷ lệ lạm phát cao một khi kinh tế phục hồi.
Ngày 29/5 vừa qua, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách bổ sung kỷ lục 13,93 nghìn tỷ Yên, tương đương gần 144 tỷ USD, để sử dụng cho các biện pháp kích thích kinh tế.
Hôm nay (1/6), các thị trường được dự báo sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng từ động thái nộp đơn xin bảo hộ phá sản của hãng xe lớn nhất nước Mỹ General Motors (GM).
Dự kiến, đơn xin phá sản của GM sẽ được nộp lên tòa án phá sản ở Mỹ lúc 8h sáng ngày 1/6 theo giờ địa phương, tức tối nay theo giờ Việt Nam. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp về vụ phá sản lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ này./.