Giá dầu mỏ thế giới tăng mạnh
Giá dầu đang có xu hướng tăng trở lại sau những dự đoán OPEC có thể tiến hành thêm đợt cắt giảm hạn ngạch khai thác tại cuộc họp vào ngày 15/3 tới.
Ngày 4/3, giá dầu mỏ thế giới đã tăng mạnh do có dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu ở Mỹ và Trung Quốc, những nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới, có thể sẽ tăng lên.
Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 4 tăng 3,73 USD lên 45,38 USD/thùng. Tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng tăng 2,42 USD lên 46,12 USD/thùng.
Giá dầu đã tăng gần 9% sau khi Bộ Năng lượng Mỹ công bố các số liệu dự trữ dầu thô trong tuần kết thúc vào ngày 27/2 cho thấy dự trữ dầu thô đã giảm 700.000 thùng thay vì tăng 1 triệu thùng như hầu hết các nhà phân tích đã dự đoán. Tuy nhiên, dự trữ dầu thô của Mỹ vẫn cao hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái và nhu cầu về xăng lại tăng 2,2% trong 4 tuần qua so với cùng kỳ năm ngoái.
Một lý do khác đẩy giá dầu thô tăng lên còn xuất phát từ những hy vọng nhu cầu dầu sẽ tăng lên ở Trung Quốc sau khi có tin cho rằng Trung Quốc sắp thông báo kế hoạch kích thích kinh tế bổ sung mới nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ của họ.
Các số liệu của Trung Quốc cho thấy chỉ số PMI, thước đo chính của khu vực sản xuất, tháng 2/2009 đã tăng trong tháng thứ ba liên tiếp, đồng nghĩa với việc nhu cầu dầu sẽ tăng lên.
Giá dầu thế giới, vốn được giao dịch trong phạm vi hẹp khoảng trên dưới 40 USD/thùng kể từ giữa tháng 12/2008 do nhu cầu sụt giảm vì chịu tác động của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu, hiện đang có xu hướng tăng trở lại sau những dự đoán cho rằng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) có thể tiến hành thêm một đợt cắt giảm hạn ngạch khai thác tại cuộc họp của khối này vào ngày 15/3 tới. OPEC đã cắt giảm hơn 4,2 triệu thùng/ngày kể từ tháng 9/2008 nhằm hỗ trợ cho giá dầu khỏi bị tuột dốc./.