Giá lúa mì ở Nga tăng cao

Do thời tiết khắc nghiệt nên sản xuất lúa mì của Nga đang gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, chính quyền nước Nga đang phải thực hiện việc phân phối ngũ cốc hiệu quả và tránh tình trạng đầu cơ.

Ngày 14/8, người đứng đầu Ủy ban Chống độc quyền của Nga, ông Igor Artemyev báo cáo với Thủ tướng Nga Putin rằng tình trạng giá lương thực tại Nga tăng nhanh trong mấy ngày qua là vì có sự thao túng của giới đầu cơ.

Theo ông Artemyev, những doanh nghiệp kinh doanh ngũ cốc tại miền Nam nước Nga đang cố gắng giữ lại ngũ cốc để dành bán ra thị trường châu Âu, nếu Chính phủ Nga nối lại hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.

Thủ tướng Putin đã ra lệnh cho Ủy ban Chống độc quyền, Cục Thuế Liên bang Nga và Bộ Phát triển Kinh tế nước này triển khai phân phối ngũ cốc trong khu vực nội địa một cách hiệu quả và triệt để nhất. Mục tiêu của việc triển khai này nhằm chống lại tình trạng đầu cơ, khiến ngũ cốc trở nên khan hiếm và giá cả mặt hàng này tăng cao.

Nga đang có nguy cơ mất trắng vụ lúa mì trong vụ đông (Ảnh: Reuters)

Hiện 29 vùng lãnh thổ của Nga đang đối mặt với điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Lượng ngũ cốc được giữ lại nhằm để phục vụ cho các thành phố lớn như St. Petersburg, Moscow… Nắng nóng kỷ lục đã phá hủy nghiêm trọng mùa màng tại Nga, một trong những quốc gia xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới.

Đáng lo ngại hơn nữa, do thời tiết bất lợi, nông dân Nga đang không thể gieo hạt cho vụ đông, vụ mùa chiếm tới 40% sản lượng thu hoạch trong năm.

Hạn hán đã khiến sản lượng ngũ cốc của Nga trong năm 2010 sụt giảm gần 40% xuống chỉ còn 60 triệu tấn.

Tin liên quan, Bộ phận phân tích thông tin thuộc Tạp chí Kinh tế Anh cho rằng, nguy cơ khủng hoảng lương thực hiện không đến mức báo động, bởi thị trường lúa mì thế giới chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một điểm đáng chú ý nữa, đến nay, phản ứng tăng theo giá lúa mì của giá bắp ngô và đậu nành, hai loại lương thực thay thế cho lúa mì trong thức ăn gia súc, vẫn chưa đáng kể. Điều này cho thấy nguy cơ tăng giá lương thực tại thời điểm hiện nay không cao. Do vậy, Tạp chí Kinh tế Anh dự báo chỉ số giá lương thực, thực phẩm và đồ uống chỉ tăng dưới 1% trong năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.