Giá lương thực tăng cao đẩy 44 triệu người vào đói nghèo
Kèm theo bất ổn an ninh lương thực là các cuộc bạo động tại các nước nghèo.
- Việt Nam cần làm gì để góp phần đảm bảo ANLT thế giới?
- Hàng triệu người trên thế giới rơi vào tình trạng nghèo đói
Tổng giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) Ngozi Okonjo-Iweala nói rằng, từ tháng 6/2010 tới nay, giá lương thực liên tục tăng cao đã đẩy 44 triệu người vào cảnh đói nghèo.
Tuyên bố được đưa ra trong phiên họp toàn thể tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về các nước kém phát triển nhất thế giới, diễn ra tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ từ 9 đến 13/5.
Bà Iweala nói rằng, cuộc khủng hoảng lương thực 2008 đã dẫn tới hơn 40 cuộc bạo động tại các nước nghèo. Đây là một cảnh báo mạnh mẽ về tầm quan trọng của an ninh lương thực đối với ổn định xã hội và an ninh của chính người dân. Cuộc sống của con người cũng đang nằm trong mối đe dọa bởi tác động của sự biến đổi khí hậu và các cuộc bạo động dân sự. Sự tàn phá của biến đổi khí hậu, bạo lực và giá lương thực tăng cao cũng dấy lên xung đột và mất an ninh toàn cầu. Các nước nghèo cũng đối mặt với thách thức trong việc đối phó với dân số trẻ tăng nhanh với hơn 50% dân số của các nước này đều ở độ tuổi dưới 25.
Bà Iweala cũng chỉ ra rằng, mặc dù tỷ lệ tăng trưởng tại các nước nghèo vẫn khá tốt, nhưng các điều kiện kinh tế thuận lợi giai đoạn trước khủng hoảng đã không còn. Hiện nay các nước này cần phải tập trung vào 3 vấn đề chính, là ổn định tài chính, xây dựng ưu thế so sánh và thu hút đầu từ trực tiếp nước ngoài, đồng thời xây dựng các chương trình mạng lưới an toàn để bảp vệ người nghèo và những người có nguy cơ cao./.