Giá thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar tăng cao sau cuộc đảo chính

VOV.VN - Chương trình lương thực thế giới ngày 16/3 cho biết giá thực phẩm và nhiên liệu ở Myanmar đã gia tăng kể từ sau cuộc đảo chính ngày 1/2, khiến đời sống của những người dân nghèo tại quốc gia này thêm khó khăn.

Myanmar rơi vào vòng xoáy bất ổn sau khi quân đội bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, trong đó có Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, cùng với các cuộc biểu tình nổ ra làm tê liệt nền kinh tế nước này.

Chương trình lương thực thế giới (WFP) nói rằng, giá thực phẩm tăng cao, trong đó giá dầu cọ tăng tới 20% ở một số khu vực tại thành phố chính Yangon kể từ đầu tháng 2, giá gạo tăng 4% ở Yangon và Mandalay từ cuối tháng 2.

Một số khu vực tại bang Kachin ở miền bắc Myanmar ghi nhận giá gạo tăng tới 35% trong khi giá các loại dầu ăn và đậu tăng mạnh ở bang Rakhine ở phía Tây.

Giá nhiên liệu tăng 15% trên cả nước, làm dấy lên lo ngại giá thực phẩm sẽ còn tiếp tục tăng cao.

“Giá nhiên liệu và giá thực phẩm tăng cao một phần do lĩnh vực ngân hàng gần như bị tê liệt khiến các giao dịch chuyển tiền bị chậm cùng tình trạng thiếu tiền mặt”, WFP cho biết.

Giám đốc WFP tại Myanmar, ông Stephen Anderson nói rằng, tình hình tại nước này đang rất đáng báo động: “trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nếu giá cả các mặt hàng thiết yếu còn tiếp tục tăng, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người nghèo, họ sẽ không có đủ thực phẩm để nuôi sống bản thân và gia đình”.

WFP đang giúp hỗ trợ 360.000 người ở Myanmar, phần lớn là những người mất nhà ở do xung đột trong thập kỷ qua.

Cơ quan này cũng nhắc lại lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc rằng, ý nguyện của người dân Myanmar trong cuộc bầu cử tháng 11/2020 cần phải được tôn trọng.

“Tại WFP, chúng tôi biết quá rõ rằng tình trạng đói nghèo sẽ nhanh chóng diễn ra khi hòa bình và đối thoại bị gạt sang một bên”, ông Anderson nói.

Myanmar là một trong những vựa lúa của châu Á, nhưng lại nằm trong số những nước nghèo nhất khu vực sau khi quân đội nắm quyền trong cuộc đảo chính năm 1962. Nền kinh tế bùng nổ sau khu quân đội bắt đầu rút khỏi chính trị 1 thập kỷ trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 12 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, quyền Phó Tổng thống lên tiếng
Thêm 12 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, quyền Phó Tổng thống lên tiếng

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ các nhân chứng và truyền thông cho biết, đã có ít nhất 12 người biểu tình tại Myanmar thiệt mạng vào ngày 13/3.

Thêm 12 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, quyền Phó Tổng thống lên tiếng

Thêm 12 người biểu tình Myanmar thiệt mạng, quyền Phó Tổng thống lên tiếng

VOV.VN - Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ các nhân chứng và truyền thông cho biết, đã có ít nhất 12 người biểu tình tại Myanmar thiệt mạng vào ngày 13/3.

Mỹ cấp quyền cư trú tạm thời cho hơn 1.600 người dân Myanmar
Mỹ cấp quyền cư trú tạm thời cho hơn 1.600 người dân Myanmar

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ cấp quyền cư trú tạm thời và giấy phép làm việc hợp pháp đối với các công dân Myanmar đang sống tại Mỹ.

Mỹ cấp quyền cư trú tạm thời cho hơn 1.600 người dân Myanmar

Mỹ cấp quyền cư trú tạm thời cho hơn 1.600 người dân Myanmar

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ cấp quyền cư trú tạm thời và giấy phép làm việc hợp pháp đối với các công dân Myanmar đang sống tại Mỹ.

Hàn Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự sang Myanmar
Hàn Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự sang Myanmar

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, động thái này diễn ra sau khi có nhiều người thương vong trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế.

Hàn Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự sang Myanmar

Hàn Quốc cấm xuất khẩu hàng hóa quân sự sang Myanmar

VOV.VN - Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, động thái này diễn ra sau khi có nhiều người thương vong trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình bất chấp những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế.