Giải Nobel Vật lý 2008 thuộc về 3 nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ

Giải Nobel Vật lý với phần thưởng trị giá 1,4 triệu USD, sẽ được Vua Thụy Điển Carl Gustaf trao vào ngày 10/12 tới tại thủ đô Stockholm

Ngày 7/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Vật lý 2008 thuộc về 3 nhà khoa học, gồm Makoto Kobayashi, Toshihide Masakawa của Nhật Bản, và Yoichiro Nambuu, người Mỹ gốc Nhật Bản, với những công trình nghiên cứu mang tính tiên phong về các hạt cơ bản hay còn gọi là hạt quark, thành phần cơ bản của vật chất.

Nhà khoa học Yoichiro Nambuu sinh năm 1921 tại Nhật Bản. Ông hiện là Giáo sư thuộc trường Đại học Chicago (Mỹ). Ông sẽ nhận nửa giải Nobel Vật lý nhờ phát hiện về cơ chế "phá vỡ đối xứng tự nhiên" (spontaneous broken symmetry) trong hạt nhân nguyên tử.

Trong khi đó, hai nhà khoa học Kobayashi, 64 tuổi, thuộc Tổ chức Nghiên cứu Gia tốc Năng lượng cao (KEK) và đồng nghiệp Masakawa, 68 tuổi, thuộc Viện Vật lý Lý thuyết thuộc trường Đại học Kyoto (Nhật Bản), sẽ nhận được nửa giải Nobel còn lại nhờ phát hiện về nguồn gốc của "sự phá vỡ đối xứng", trong đó báo trước về sự tổn tại của ít nhất 3 loại hạt quark trong tự nhiên.

Giải Nobel Vật lý với phần thưởng trị giá 1,4 triệu USD, sẽ được Vua Thụy Điển Carl Gustaf trao vào ngày 10/12 tới tại thủ đô Stockholm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên