Giải Nobel Y học 2008 thuộc về 3 nhà khoa học châu Âu
Ngày 6/10, hai nhà khoa học người Pháp và một nhà khoa học người Đức đã được nhận Giải thưởng Nobel Y học 2008.
Giải thưởng được tổ chức tại thủ đô Stockholm, Thụy Điển. Hai nhà nghiên cứu người Pháp được nhận giải thưởng cao quý này là Françoise Barré-Sinoussi và Luc Montagnier. Đây là hai nhà khoa học đã có những công trình nghiên cứu về dịch bệnh thế kỷ SIDA. Trong khi đó, nhà khoa học người Đức Harald zur Hausen được vinh danh với công trình nghiên cứu về căn bệnh ung thư dạ con.
Theo quyết định của Viện Hàn lâm Thụy Điển, nhà khoa học người Đức Harald zur Hausen sẽ được nhận một nửa giá trị giải thưởng (tương đương 1,3 triệu USD); một nửa giải thưởng còn lại thuộc về hai nhà khoa học Pháp.
Được biết, nữ Giáo sư người Pháp Sinoussi năm nay 61 tuổi, chuyên ngành virus học, hiện làm việc tại Viện Pasteur ở Paris; Giáo sư Montagnier, 76 tuổi, cũng chuyên ngành virus học, đang làm việc tại Trường Đại học Paris; Nhà khoa học Hausen, 72 tuổi, đang công tác tại Trường Đại học Düsseldorf của Đức .
Tiếp theo Giải thưởng Nobel Y học, Giải thưởng Nobel Vật lý sẽ được trao vào ngày hôm nay (7/10). Ngày 8/10 sẽ trao giải Nobel về Hóa học. Các Giải Nobel về Văn học, Hòa bình, Kinh tế sẽ được trao vào những ngày sau đó.
Nobel là giải thưởng quốc tế đầu tiên, vinh dự nhất, được trao hàng năm theo ý nguyện của Alfred Bernhard Nobel - Nhà Hoá học, khoa học người Thụy Điển - nhằm tôn vinh những cống hiến lớn lao cho khoa học trong các lĩnh vực vật lý, hoá học, tâm lý học hoặc y học; cho hoà bình thế giới và văn học./.