Giải pháp nào cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên?

VOV.VN -Sáng 24/4, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thành phố Vladivostok của Nga để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Sáng 24/4, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thành phố Vladivostok của Nga để tham dự cuộc gặp với Tổng thống Nga V.Putin, sẽ diễn ra trong ngày mai. Hợp tác song phương, khu vực và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là nội dung chương trình nghị sự của hai nhà lãnh đạo. Trong đó, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được đặc biệt chú ý, trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai, diễn ra hồi cuối tháng 2 vừa qua, chưa đạt kết quả nào.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngay khi đặt chân đến Nga đã tuyên bố, ông vui mừng được đến nước này và hy vọng, chuyến thăm này không phải là cuối cùng. Các chủ đề chính dự kiến được thảo luận giữa Chủ tịch Triều Tiên và Tổng thống Nga là mối quan hệ song phương, giải trừ hạt nhân của Triều Tiên và hợp tác trong khu vực.

Tổng thống Nga Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Người đứng đầu ủy ban của Đuma quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế Leonid Slusky nhấn mạnh rằng, Nga trong suốt chiều dài nhiều năm đã nỗ lực để gỡ bỏ căng thẳng trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Theo ông, Nga không ủng hộ cơ chế hạt nhân tự xưng của Triều Tiên, nhưng cho rằng vấn đề này cần và có thể được giải quyết chỉ bằng con đường chính trị-ngoại giao. Một trong những công cụ hiệu quả ở  đây là các cuộc đàm phán sáu bên. Giai đoạn hiện nay là hữu ích để khởi động lại hình thức này.

Theo quan điểm của ông, Washington đang cố gắng giành được sáng kiến ở đây. Nhưng kết quả, vẫn chưa đạt được. Ông Slusky tin tưởng rằng Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có  thể có ảnh hưởng nghiêm túc, quan trọng và tích cực đến tình hình.

Phát biểu với báo giới trong ngày hôm nay(24/04), thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov khẳng định, đàm phán 6 bên là dạng thức quốc tế, được thiết kế để giúp tìm giải pháp cho vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng cuộc gặp trong ngày mai của hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên không nhằm thuyết phục Chủ tịch Kim Jong Un nhất định quay lại định dạng này. Hiện tại không có cơ chế quốc tế nào hiệu quả, do đó, tất nhiên, khó có thể giải phóng hoàn toàn khỏi cơ chế này.

Ông Peskov không hé lộ chi tiết về các cuộc tiếp xúc trong ngày mai, chỉ nêu rằng, các cuộc hội đàm sẽ bắt đầu sau buổi trưa, có thể là vào lúc 1 giờ hoặc 2 giờ, theo giờ địa phương.

Trước đó, trong sáng nay 24/4, sau lễ đón long trọng và ngắn gọn, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã rời ga Khasan, trên chiếc Limosine được mang từ Triều Tiên sang để đến trường Đại học Liên bang Viễn Đông trên đảo Nga(thuộc thành phố Vladivostok), nơi ngày mai (25/04) sẽ diễn ra cuộc gặp với Tổng thống Nga V.Putin.

Đối với nhà lãnh đạo Triều Tiên, đây là chuyên đi đầu tiên đến Nga. Ông hiếm khi ra nước ngoài, nên đã có hàng trăm nhà báo từ khắp nơi trên thế giới đến Vladivostok để đón ông. Họ cố gắng theo dõi tất cả mọi di chuyển của đoàn đại biểu Triều Tiên từ sớm. Tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên là đoàn đại biểu ấn tượng gồm 230 người là các đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Kinh tế, cũng như các nhân viên an ninh. Trong đó, có cả em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo Jong, người được coi là cánh tay phải của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đã sẵn sàng
Hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đã sẵn sàng

VOV.VN - Đây là hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều đầu tiên diễn ra trong vòng 8 năm qua, sau cuộc gặp gần nhất hồi năm 2011.

Hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đã sẵn sàng

Hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều đã sẵn sàng

VOV.VN - Đây là hội nghị thượng đỉnh Nga - Triều đầu tiên diễn ra trong vòng 8 năm qua, sau cuộc gặp gần nhất hồi năm 2011.

Ông Kim Jong Un đến Vladivostok sẵn sàng cho Thượng đỉnh Nga-Triều
Ông Kim Jong Un đến Vladivostok sẵn sàng cho Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thành phố Vladivostok hôm 24/4 trước thềm cuộc gặp Putin-Kim dự kiến diễn ra vào ngày mai.

Ông Kim Jong Un đến Vladivostok sẵn sàng cho Thượng đỉnh Nga-Triều

Ông Kim Jong Un đến Vladivostok sẵn sàng cho Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thành phố Vladivostok hôm 24/4 trước thềm cuộc gặp Putin-Kim dự kiến diễn ra vào ngày mai.

Những vấn đề nóng trong chương trình nghị sự Thượng đỉnh Nga-Triều
Những vấn đề nóng trong chương trình nghị sự Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Ông Putin và lãnh đạo Kim Jong Un nhiều khả năng bàn đến vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và triển vọng hợp tác kinh tế giữa 2 nước.

Những vấn đề nóng trong chương trình nghị sự Thượng đỉnh Nga-Triều

Những vấn đề nóng trong chương trình nghị sự Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Ông Putin và lãnh đạo Kim Jong Un nhiều khả năng bàn đến vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và triển vọng hợp tác kinh tế giữa 2 nước.