Nước này sẽ còn phải đối mặt với nguy cơ bị hạ mức xếp hạng tín nhiệm hơn nữa nếu như không tiến hành các cải cách tài chính.
- Kinh tế Châu Âu: thụt lùi hay tìm lại các giá trị đích thực?
- Thế giới năm 2011 – kinh tế tăng trưởng chậm
Việc hàng loạt nước châu Âu bị hạ mức xếp hạng tín nhiệm tín dụng là một hồi chuông cảnh báo đối với Nhật Bản, thúc giục nước này cần phải giải quyết nợ công để tránh trở thành mục tiêu tiếp theo của các hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda - người đang nỗ lực xây dựng các cải cách tài chính, đưa ra hôm 14/1.
Nợ công của Nhật Bản hiện đã ở mức gấp đôi Tổng sản phẩm quốc nội của nước này, cao hơn bất kỳ nước châu Âu nào đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nợ hiện nay. Xếp hạng tín dụng tín nhiệm của Nhật Bản đã hạ thấp trong năm 2011 và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho rằng, nước này sẽ còn phải đối mặt với nguy cơ bị hạ mức xếp hạng tín nhiệm hơn nữa nếu như không tiến hành các cải cách tài chính.
![]() |
Một khu xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản (Ảnh: Internet) |
Trước đó, ông Yoshihiko Noda cũng đã tiến hành cải tổ nội các, như một nỗ lực để thúc đẩy sự hợp tác từ phe đối lập và các cử tri nhằm tăng thuế tiêu dùng và kiềm chế thâm hụt ngân sách đang ngày một phình to./.