Giải quyết sự cố Fukushima phải mất 40 năm

Đây là ước tính của chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy này.

Việc giải quyết hoàn toàn các hậu quả của sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 có thể phải kéo dài tới 40 năm. Đây là ước tính của chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo, đơn vị vận hành nhà máy này.

Theo kế hoạch của Bộ công nghiệp Nhật Bản, sẽ mất khoảng 2 năm để tháo dỡ những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng tại các bể chứa. Tiếp theo đó, để lấy số nhiên liệu đã bị nóng chảy từ lò số 1 tới lò số 3 mất khoảng 25 năm.

 

Cuối cùng là việc tháo dỡ hoàn toàn các lò phản ứng và các tòa nhà chứa. Bộ công nghiệp Nhật Bản ước tính toàn bộ thời gian để giải quyết dứt điểm sự cố này là trong vòng 40 năm.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 16/12, dự kiến chính phủ Nhật Bản sẽ công bố hoàn thành giai đoạn 2 trong tiến trình khắc phục sự cố hạt nhân. Đây là giai đoạn có mục tiêu đưa nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào tầm kiểm soát và tất cả các lò phản ứng được làm nguội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên