Giẫm đạp tại tang lễ Tướng Iran Soleimani, 35 người thiệt mạng

VOV.VN - Vụ giẫm đạp xảy ra tại Kerman, quê hương của ông Soleimani khi tang lễ đang được cử hành.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, một vụ giẫm đạp đã xảy ra tại nơi tổ chức lễ tang của Tướng Soleimani, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds – nhân vật bị thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ hồi tuần trước, khiến 35 người thiệt mạng và 48 người bị thương.

Người dân Iran khóc ròng bên linh cữu tướng Qasem Soleimani. Ảnh: AFP.

Vụ giẫm đạp xảy ra tại Kerman, quê hương của ông Soleimani khi tang lễ đang được cử hành. Các video đăng tải trực tuyến cho thấy nhiều người nằm gục trên đường, trong khi những người khác la hét và cố gắng giúp đỡ họ. Kênh truyền hình nhà nước của Iran đã thông báo về số thương vong nói trên, nhưng không nêu rõ có được thông tin này từ đâu. Trong cuộc điện thoại trực tuyến, Pirhossein Koulivand, người đứng đầu dịch vụ y tế khẩn cấp của Iran xác nhận diễn ra vụ giẫm đạp này.

“Thật không may, do hậu quả của vụ giẫm đạp, nhiều người dân của chúng tôi đã bị thương và một số khác thiệt mạng trong quá trình diễn ra lễ tang”.

Trước đó hôm qua (6/1), đã có hơn 1 triệu người tham gia tang lễ của ông Soleimani tại thủ đô Tehran. Người dân đổ ra khắp các tuyến đường chính và tuyến đường phụ trong khu vực thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq
Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

VOV.VN - Việc quân đội Mỹ rút lui vì bất cứ lý do gì đều có thể làm tê liệt cuộc chiến chống IS và giúp nhóm phiến quân cực đoan này quay trở lại.

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

VOV.VN - Việc quân đội Mỹ rút lui vì bất cứ lý do gì đều có thể làm tê liệt cuộc chiến chống IS và giúp nhóm phiến quân cực đoan này quay trở lại.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa
Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.

Uy lực khủng khiếp của tên lửa “hỏa ngục” Mỹ dùng sát hại Tướng Iran
Uy lực khủng khiếp của tên lửa “hỏa ngục” Mỹ dùng sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Không giống như cách hoạt động của các tên lửa thông thường làm nổ tung mục tiêu, Hellfire R9X có lưỡi thép “chém nát" mục tiêu thành từng mảnh nhỏ.

Uy lực khủng khiếp của tên lửa “hỏa ngục” Mỹ dùng sát hại Tướng Iran

Uy lực khủng khiếp của tên lửa “hỏa ngục” Mỹ dùng sát hại Tướng Iran

VOV.VN - Không giống như cách hoạt động của các tên lửa thông thường làm nổ tung mục tiêu, Hellfire R9X có lưỡi thép “chém nát" mục tiêu thành từng mảnh nhỏ.