Giám đốc IMF bị cáo buộc tham nhũng
Cùng với cựu Tổng thống Sarkozy, bà Lagarde đang bị cáo buộc tham nhũng trong việc đổi Huân chương Bắc Đẩu bội tinh lấy các lợi ích chính trị.
- IMF hối thúc cải cách lĩnh vực ngân hàng nhiều hơn nữa
- Cảnh sát khám xét nhà của cựu Tổng thống Pháp Sarkozy
- Cựu giám đốc IMF đối mặt với cáo buộc cưỡng hiếp tập thể
Bà Christine Lagarde, Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy từ hôm 15/7 sẽ phải đối mặt với một cuộc điều tra về số tiền bồi thường mà chính phủ của ông Sarkozy phải trả sau sự sụp đổ của công ty bảo hiểm Itea năm 2009.
Báo Telegraph ngày 15/7 dẫn các cáo buộc nói rằng Xavier Musca, một chuyên gia tài chính, đã từng đề xuất với Giám đốc IMF Lagarde tặng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh - giải thưởng dân sự cao nhất của nước Pháp cho ông Maurice Nussenbaum, một chuyên gia tài chính khác.
Hành động này là nhằm đổi lấy việc ông Nussenbaum thiên vị chính phủ trong một vụ tranh chấp thương mại giữa chính quyền và Công ty bảo hiểm Itea hồi năm 2009.
![]() |
|
Bà Lagarde (trái) và ông Sarkozy (Ảnh: AFP) |
Ông Nussenbaum sau đó đã viết một báo cáo nói người đứng đầu Itea, Christian Laurent, không bị thua lỗ đồng nào, thay vì khoản thua lỗ 400 triệu euro trong báo cáo trước đó của Itea để đòi chính phủ bồi thường.
Cảnh sát chống tham nhũng ở Paris đã tiến hành điều tra sơ bộ sau khi ông Laurent nộp đơn khiếu nại ông Musca, người sau này trở thành chánh văn phòng cho cựu Tổng thống Pháp Sarkozy. Ông Laurent cũng đã tuyên bố sẽ kiện bà Lagarde.
Quy trình pháp lý ở Pháp yêu cầu những khiếu nại với quan chức cấp bộ trưởng sẽ do một cơ quan chuyên biệt thụ lý.
Hãng tin Reuters dẫn lời ông Musca phủ nhận mọi cáo buộc và nói sẽ “rửa sạch thanh danh” của mình. Ông Musca là giám đốc bộ phận ngân hàng bán lẻ của Credit Agricole kể từ tháng 6.
Bên cạnh những cáo buộc xung quanh việc lợi dụng giải thưởng Bắc đẩu Bội tinh, Giám đốc IMF Lagarde còn bị cáo buộc đã hối lộ 270 triệu bảng cho ông Bernard Tapie, người ủng hộ nhiệt thành cho đảng cầm quyền UMP của bà.
Cả ông Sarkozy và bà Lagarde hiện đều bác bỏ các cáo buộc và tuyên bố không làm gì sai trái./.
