Giám đốc tình báo: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất và Mỹ phải chấp nhận đối đầu

VOV.VN - Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Dan Ratcliffe đã gọi Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất của Mỹ trong một bài bình luận đăng tải trên Wall Street Journal hôm 3/12.

"Ngày nay, Trung Quốc đã gây ra mối đe dọa lớn nhất với Mỹ và là mối đe dọa lớn nhất với nền dân chủ cũng như thế giới tự do kể từ Thế chiến II", ông Dan Ratcliffe cho hay.

"Thông tin tình báo rất rõ ràng: Bắc Kinh có ý định vượt qua Mỹ và phần còn lại thế giới về kinh tế, quân sự và công nghệ".

Ông Ratcliffe đã chỉ trích Trung Quốc về việc sử dụng hàng trăm tỷ USD từ hoạt động trộm cắp sở hữu trí tuệ để thúc đẩy về kinh tế, quân sự cũng như các chiến dịch gây ảnh hưởng ở Mỹ.

Giám đốc Tình báo Quốc gia cũng gọi những nỗ lực của Mỹ nhằm đối phó với các hoạt động của Trung Quốc là "thách thức trong một thế hệ của chúng ta".

Cảnh báo của ông Ratcliffe cũng nhất quán với quan điểm của các quan chức cấp cao khác trong chính quyền Tổng thống Trump như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người cho rằng Trung Quốc xếp hàng đầu trong danh sách các mối đe dọa mà Mỹ đang phải đối mặt.

Mối quan hệ Mỹ - Trung ngày càng lao dốc trong năm nay, dẫn đến căng thẳng leo thang giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính quyền Tổng thống Trump đã gia tăng đáng kể sức ép lên Bắc Kinh và lo ngại chính quyền kế nhiệm của ông Biden sẽ nới lỏng các sức ép này.

Dù vậy, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã phát biểu trong một chiến dịch tranh cử rằng ông có ý định sẽ "cứng rắn với Trung Quốc", đồng thời sẵn sàng gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "một tay du côn".

Ông Ratcliffe cảnh báo "Bắc Kinh đang chuẩn bị giai đoạn đối đầu kéo dài với Mỹ" và "Washington cũng nên chuẩn bị cho việc này".

Trong nỗ lực kêu gọi lưỡng đảng đối phó với Trung Quốc, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ khẳng định: "Các nhà lãnh đạo phải vượt qua sự chia rẽ đảng phái để hiểu về mối đe dọa này, trao đổi về nó một cách cởi mở và hành động để đối phó với nó".

Ông Ratcliffe, người trở thành Giám đốc Tình báo Quốc gia hồi tháng 5, cho biết: "Trung Quốc sẽ trở thành trọng tâm trong vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ" và thông báo ông đang tái phân bổ nguồn quỹ 85 tỷ USD của cơ quan này để đối phó hiệu quả hơn với Bắc Kinh.

Tại Diễn đàn Quốc phòng của Viện Hải quân Mỹ ở Washington năm 2020 sáng 3/12, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng, Tướng Mark Milley đã nói về những đánh giá của Lầu Năm Góc đối với các mối đe dọa toàn cầu, trong đó khẳng định "thách thức hiện hữu chính là Trung Quốc".

Giám đốc Tình báo Quốc gia Ratcliffe cũng kêu gọi hành động đối phó với Trung Quốc và khẳng định: "Thế hệ này sẽ được phán xét qua cách phản ứng với những nỗ lực của Trung Quốc khi quốc gia này muốn tái định hình thế giới theo cách của mình và thay thế vị trí của Mỹ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ đề nghị Trung Quốc không làm ảnh hưởng tới con sông chung
Ấn Độ đề nghị Trung Quốc không làm ảnh hưởng tới con sông chung

VOV.VN - Ấn Độ đã đề nghị nước láng giềng Trung Quốc không có các hoạt động làm ảnh hưởng tới lợi ích của các quốc gia hạ nguồn trên dòng sông chung là Brahmaputra.

Ấn Độ đề nghị Trung Quốc không làm ảnh hưởng tới con sông chung

Ấn Độ đề nghị Trung Quốc không làm ảnh hưởng tới con sông chung

VOV.VN - Ấn Độ đã đề nghị nước láng giềng Trung Quốc không có các hoạt động làm ảnh hưởng tới lợi ích của các quốc gia hạ nguồn trên dòng sông chung là Brahmaputra.

Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ cấm các công ty nước mình lên sàn chứng khoán
Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ cấm các công ty nước mình lên sàn chứng khoán

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc vì sự phát triển bền vững

Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ cấm các công ty nước mình lên sàn chứng khoán

Trung Quốc tuyên bố đáp trả nếu Mỹ cấm các công ty nước mình lên sàn chứng khoán

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc vì sự phát triển bền vững

Bộ Tư pháp Mỹ công bố số liệu gây sốc: Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc vội vã rời Mỹ
Bộ Tư pháp Mỹ công bố số liệu gây sốc: Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc vội vã rời Mỹ

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm 2/12 rằng sau cuộc điều tra của FBI trong mùa hè này, hơn 1.000 nhà nghiên cứu có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ công bố số liệu gây sốc: Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc vội vã rời Mỹ

Bộ Tư pháp Mỹ công bố số liệu gây sốc: Hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc vội vã rời Mỹ

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hôm 2/12 rằng sau cuộc điều tra của FBI trong mùa hè này, hơn 1.000 nhà nghiên cứu có liên hệ với quân đội Trung Quốc đã rời khỏi Mỹ.