Giám sát viên quốc tế chỉ trích OSCE về cuộc bầu cử miền Đông Ukraine

VOV.VN - Các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Ngày 2/11, cử tri tại 2 nước Cộng hoà tự xưng ở vùng Donbass (Ukraine) là Donesk và Lugansk đi bầu cử Quốc hội của hai khu vực này. Đây là cuộc bỏ phiếu do nước Cộng hòa tự xưng ở vùng Donbass tự tổ chức độc lập với cuộc bỏ phiếu Quốc hội trước đó của Ukraine. 

Theo Reuters, hàng chục quan sát viên quốc tế và nhiều nước trên thế giới cùng hàng trăm nhà báo nước ngoài sẽ theo dõi tiến trình bỏ phiếu. Tuy nhiên, Itar-Tass đưa tin, các thành viên của OSCE đã không làm đúng nhiệm vụ giám sát cuộc bỏ phiếu này, theo lời của giám sát viên quốc tế tại Donbass.

Itar- Tass dẫn lời Ewald Stadtler, giám sát viên quốc tế đến từ Áo nhận định, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

“Tôi cảm thấy bối rối và tức giận vì OSCE không tham gia giám sát cuộc bầu cử ở miền Đông Ukraine. Giám sát cuộc bầu cử là việc quan trọng của tổ chức này trong thời điểm hiện nay. Thay vào đó, OSCE lại ủng hộ một bên của cuộc xung đột và triển khai các chính sách chống Nga do Mỹ dẫn đầu”, ông Ewald Stadtler nói.

Một giám sát viên quốc tế khác đến từ Italia, Alessandro Musolino cho biết, các phương tiện truyền thông phương Tây đã thiên vị trong quá trình đưa tin về tình hình ở miền Đông Ukraine.

“Tự do và dân chủ chỉ được tôn trọng khi nó đáp ứng được lợi ích của người dân. Tương lai của vùng đất này nằm trong tay của các cư dân vùng Donetsk và Lugansk”, ông Alessandro Musolino nói.

Hiện các nhà chức trách Ukraine kịch liệt lên án cuộc bỏ phiếu ở miền Đông Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng cuộc bầu cử này sẽ đặt quá trình hòa giải tại Donbass trước nguy cơ bị phá vỡ. Ông nhấn mạnh rằng, các cuộc bầu cử địa phương thuộc vùng Donbass chỉ có thể được tổ chức theo luật pháp Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội
Người dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Theo kế hoạch, các cử tri tại 2 nước cộng hoà tự xưng ở vùng Donbass là Donetsk và Lugansk hôm nay (2/11) sẽ đi bầu cử Quốc hội của hai khu vực này.

Người dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội

Người dân miền Đông Ukraine đã sẵn sàng cho bầu cử Quốc hội

VOV.VN - Theo kế hoạch, các cử tri tại 2 nước cộng hoà tự xưng ở vùng Donbass là Donetsk và Lugansk hôm nay (2/11) sẽ đi bầu cử Quốc hội của hai khu vực này.

Xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine khiến 15 người thương vong
Xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine khiến 15 người thương vong

VOV.VN - Người dân miền Đông Ukraine ngày càng hoang mang và tiếp tục rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và bày tỏ sự thất vọng đối với chính quyền ông Poroshenko.

Xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine khiến 15 người thương vong

Xung đột tiếp diễn ở miền Đông Ukraine khiến 15 người thương vong

VOV.VN - Người dân miền Đông Ukraine ngày càng hoang mang và tiếp tục rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và bày tỏ sự thất vọng đối với chính quyền ông Poroshenko.

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây
Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Ngày 2/11, hai nhà nước tự xưng của Ukraine là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

Bầu cử miền Đông Ukraine đào sâu mâu thuẫn giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Ngày 2/11, hai nhà nước tự xưng của Ukraine là Cộng hòa nhân dân Donetsk và Luhansk sẽ tổ chức tổng tuyển cử.

Hơn 4.000 người thiệt mạng vì xung đột ở miền Đông, Ukraine
Hơn 4.000 người thiệt mạng vì xung đột ở miền Đông, Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 9, miền Đông Ukraine đến nay vẫn chưa ngừng giao tranh khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Hơn 4.000 người thiệt mạng vì xung đột ở miền Đông, Ukraine

Hơn 4.000 người thiệt mạng vì xung đột ở miền Đông, Ukraine

VOV.VN - Bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng 9, miền Đông Ukraine đến nay vẫn chưa ngừng giao tranh khiến hơn 4.000 người thiệt mạng.

Châu Âu sẽ không công nhận cuộc bỏ phiếu tại miền Đông Ukraine
Châu Âu sẽ không công nhận cuộc bỏ phiếu tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Cả Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đều không thừa nhận tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu này.

Châu Âu sẽ không công nhận cuộc bỏ phiếu tại miền Đông Ukraine

Châu Âu sẽ không công nhận cuộc bỏ phiếu tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Cả Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đều không thừa nhận tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu này.