Giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Ngân hàng Thế giới thúc giục các nền kinh tế kém phát triển phải tự bảo vệ mình bằng cách cắt giảm nợ công.
- Nhiều khả năng OPEC không cắt giảm sản lượng khai thác dầu
- Khủng hoảng nợ công eurozone lan rộng
- Eurozone đang kéo nền kinh tế thế giới đi xuống
Hôm qua (12/6), Ngân hàng Thế giới cảnh báo khủng hoảng tài chính châu Âu đã làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu và là nguyên nhân chính khiến các nhà đầu tư quốc tế luôn thận trọng với những rủi ro.
Trong bản báo cáo mới nhất đánh giá về nền kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Thế giới dự báo các nước có thu nhập cao như Nhật Bản, Đức, Mỹ sẽ có tăng trưởng chậm trong những năm tới. Các nước có thu nhập trung bình và hiện đang đóng vai trò là động cơ thúc đẩy sự hồi phục nền kinh tế toàn cầu như Trung Quốc và Brazil sẽ có tăng trưởng vừa phải. Còn các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin sẽ có tăng trưởng chậm hơn so với tốc độ tăng trưởng của các nước này ở thập kỷ trước.
Chuyên gia kinh tế Andrew Burn, tác giả của bản báo cáo này còn nhận định thế giới lúc này đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn. Bất ổn tại khu vực đồng Euro, tăng trưởng chậm ở các nền kinh tế mới nổi và tình trạng không chắc chắn về thị trường đang lan tràn là những yếu tố gây lo ngại cho các nhà đầu tư và ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới.
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới dự đoán kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm nay và khoảng 3% vào năm 2013. Trong khi đó, giai đoạn từ năm 2004-2007, trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính, kinh tế toàn cầu hàng năm tăng trưởng 5%. Trong nhiều tháng gần đây các nhà đầu tư đã không còn mạo hiểm với những rủi ro, họ đã rút tiền từ khắp nơi trên thế giới và đầu tư vào các tài sản có tính an toàn cao. Chỉ trong tháng 4 và tháng 5 vừa qua, luồng vốn đổ vào các nước đang phát triển đã giảm tới 44%.
Ngân hàng Thế giới cũng nhận định châu Âu tiếp tục chìm trong tình trạng rối ren của cuộc khủng hoảng nợ. Kinh tế thế giới không mấy sáng sủa nhưng vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế dự báo vẫn còn những bất ổn nghiêm trọng đang tiềm ẩn phía trước. Đặc biệt Bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo các nước đang phát triển hãy chuẩn bị đối phó với sự bất ổn của thị trường bằng cách cắt giảm thâm hụt ngân sách và các khoản nợ ngắn hạn.
Cũng trong ngày hôm nay, Phát biểu tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại thủ đô Washington Giám đốc Quĩ tiền tệ Quốc tế Christine Lagarde cũng cảnh báo khả năng suy giảm tăng trưởng toàn cầu và những mối đe dọa đối với thị trường tài chính. Theo bà Christine Lagarde các nền kinh tế lớn cần có một chiến lược đúng đắn để giúp thế giới ổn định và tăng trưởng, đặc biệt là các nước phát triển ở châu Âu cần phải đi đầu triển khai chiến lược đó./.