Giáng sinh 2019 rộn ràng khắp nơi trên thế giới

VOV.VN - Không khí mừng thời khắc Chúa Jesus ra  đời đang rộn ràng trên khắp mọi nơi thế giới, với những gam màu rất riêng và mới lạ.

Là nơi Chúa ra đời, thánh địa Bethlehem tại Jerusalem ngày 22/12 đã được chính phủ Israel cho phép người Cơ đốc giáo sống tại Dải Gaza, Palestine tới thăm. Trong một thông báo, cơ quan quốc phòng của Israel chịu trách nhiệm về các vấn đề dân sự Palestine đã quyết định "tạo thuận lợi về đi lại cho người Cơ đốc giáo tại Gaza trong kỳ lễ Giáng sinh" mà theo đó, "sẽ cấp phép vào Jerusalem và Bờ Tây theo các đánh giá an ninh và không xét tuổi tác". 

Giáng sinh 2019 rộn ràng khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Reuters

Còn tại Đan Mạch -  quốc gia được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới, điểm nhấn của lễ Giáng sinh năm nay chính là Lễ hội ánh sáng được tổ chức tại Công viên giải trí Tivoli Gardens của thủ đô Copenhagen. Lễ hội sẽ sử dụng hơn 16.000 ánh đèn lấp lánh theo giai điệu vui nhộn sẽ tạo nên một bầu không khí ấm áp, chan hòa tiếng cười. Ngoài ra, trong sự kiện đặc biệt này, công viên giải trí còn phát ra những bản nhạc Noel truyền thống mà giới trẻ còn có thể chưa biết đến, cũng như phục vụ những chuyến tàu đưa du khách đi thăm quan căn phòng mô phỏng không gian sống của ông già Noel. Đối với trẻ con khi đến tham dự lễ hội, bố mẹ có thể mua và tự tay trang trí những chiếc bánh Giáng sinh cho con mình tại tòa lâu đài kẹo ngọt đặc biệt (Honey Cake Castle) của công viên.

Tại Hàn Quốc, làng ông già Noel tại hạt Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang từ 2 ngày trước đã mở cửa đón khách tới thăm quan. Tới đây, du khách được sống trong không khí đón Giáng sinh với các bài hát, bản nhạc dịp Giáng sinh về, các cây thông Noel lớn trang trí rực rỡ sắc màu, lều tuyết, nhà của ông già Noel, các quầy hàng bán đồ trang trí và nhà hàng bán các món ăn truyền thống của địa phương.

Đặc biệt, du khách có dịp trải nghiệm nhiều trò giải trí như trượt tuyết cùng bạn bè miễn phí, quay số trúng thưởng, được ông già Noel tặng quà hay chở đi chơi trong làng trên những chiếc xe tuần lộc. Du khách cũng có thể chụp ảnh cùng ông già Noel và những chú tuần lộc hay gửi những tấm thiệp chúc Giáng sinh và năm Mới cho bạn bè ngay tại Bưu điện trong làng.

Noel năm nay cũng rất độc đáo với cây thông Noel cao hơn 28 mét được làm hoàn toàn bằng chai nhựa đã qua sử dụng ở thành phố Chekka của Liban. Anh Caroline Shabtini cùng các thành viên trong nhóm của mình đã sử dụng 129.000 chai nhựa để dựng lên cây thông cao 28,5 mét này, với hy vọng phát đi thông điệp về tầm quan trọng của việc tái sử dụng rác thải nhựa. Anh Shabtini kỳ vọng sáng kiến thân thiện với môi trường này có thể giúp anh ghi tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới. 

“Cây thông hơn 28 mét này là một chứng minh rõ nhất về việc chúng ta đang quan tâm đặc biệt đến môi trường. Chúng tôi khuyến khích các bạn hãy làm điều tương tự. Chúng ta thật sự hạnh phúc vì cả thành phố đã hợp tác cùng nhau và trở nên mạnh mẽ hơn”.

Tại Pháp, trong bối cảnh các cuộc đình công của người lao động vẫn đang tiếp diễn, Công ty Đường sắt quốc gia Pháp (SNCF) vừa ra quyết định mở lại những chuyến tàu dành riêng cho trẻ em, giúp các bé có thể về nhà đoàn tụ với gia đình dịp lễ Giáng Sinh. Đây được xem là món quà mà Công ty dành tặng các em nhỏ, một phép màu trong ngày lễ Giáng Sinh đối với trẻ em Pháp.

Chuyến tàu đầu tiên đã được khởi hành từ nhà ga Paris đến thành phố Marseille vào hôm qua (22/12). Những chuyến tàu này được dành riêng cho trẻ em từ 4 đến 14 tuổi thường được hoạt động vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ lễ. Hành khách của chuyến tàu này chủ yếu là những em học sinh phải sống xa gia đình.

Là một trong những hành khách của chuyến tàu  đầu tiên của màu Giáng Sinh năm nay, em Lucas Le Merles cho biết: “Em đã rất thất vọng khi nghe tin chuyến tàu bị hủy vì em không được gặp cha mình thường xuyên, em rất nhớ ba và mong có thể đón lễ Giáng Sinh cùng ba của mình. Thật tuyệt vời vì các chuyến tàu đã được nối lại và em được đón Giáng Sinh bên gia đình”.

Trước đó vào tuần trước, các chuyến tàu phải đình công trong mùa Giáng Sinh năm nay do các cuộc đình công phản đối chế độ cải cách hưu trí của Chính phủ. Tuy nhiên, Công ty Đường sắt quốc gia Pháp đã quyết định nối lại cac chuyến tàu để gần 5.000 trẻ em có thể đón Giáng Sinh ấm áp bên gia đình.

Hiện người dân Pháp đã bắt đầu bước vào tuần nghỉ lễ Giáng Sinh, nhưng các kế hoạch đi lại bị ảnh hưởng do hệ thống giao thông ở nhiều nơi bị trì trệ do đình công kéo dài.

Noel về, các gia đình Ki-tô giáo khắp mọi nơi trên thế giới đang thu xếp để trở về nhà đoàn viên, cùng nhau ăn những món ăn truyền thống, trò chuyện bên gia đình, cầu nguyện cho bình an./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới đón mùa Giáng sinh an lành với các hành động ý nghĩa
Thế giới đón mùa Giáng sinh an lành với các hành động ý nghĩa

VOV.VN - Các thành phố từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ những ngày này không khí Giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi.

Thế giới đón mùa Giáng sinh an lành với các hành động ý nghĩa

Thế giới đón mùa Giáng sinh an lành với các hành động ý nghĩa

VOV.VN - Các thành phố từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ những ngày này không khí Giáng sinh rộn ràng khắp mọi nơi.

Độc đáo các lễ hội Giáng sinh tại Indonesia
Độc đáo các lễ hội Giáng sinh tại Indonesia

VOV.VN - Giáng sinh tại mỗi vùng đất khác nhau trên đất nước vạn đảo được tổ chức với những nghi lễ truyền thống độc đáo và rất riêng.

Độc đáo các lễ hội Giáng sinh tại Indonesia

Độc đáo các lễ hội Giáng sinh tại Indonesia

VOV.VN - Giáng sinh tại mỗi vùng đất khác nhau trên đất nước vạn đảo được tổ chức với những nghi lễ truyền thống độc đáo và rất riêng.

Nhà thờ Đức Bà Paris “lỡ hẹn” với Giáng sinh sau hơn 200 năm
Nhà thờ Đức Bà Paris “lỡ hẹn” với Giáng sinh sau hơn 200 năm

VOV.VN - Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp sẽ lần đầu tiên sau hơn 200 năm không tổ chức các hoạt động đón Giáng sinh.

Nhà thờ Đức Bà Paris “lỡ hẹn” với Giáng sinh sau hơn 200 năm

Nhà thờ Đức Bà Paris “lỡ hẹn” với Giáng sinh sau hơn 200 năm

VOV.VN - Nhà thờ Đức Bà Paris, Pháp sẽ lần đầu tiên sau hơn 200 năm không tổ chức các hoạt động đón Giáng sinh.