Giao tranh ác liệt tại Libya
Cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy nỗ lực nhằm giải quyết khủng hoảng, kêu gọi các bên ngừng bắn.
Ngày 8/4, đã xảy ra các trận giao tranh ác liệt giữa quân đội Chính phủ Libya và lực lượng đối lập tại thị trấn Misrata bên bờ biển Địa Trung Hải làm 4 người thiệt mạng và một số người bị thương.
Cuộc chiến kéo dài nhiều giờ đồng hồ khi cả hai bên sử dụng rocket và pháo. Trong một diễn biến khác, giao tranh cũng xảy ra căng thẳng tại thành phố Benghazi, nơi được coi là thành trì của lực lượng đối lập làm 4 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương.
Nhằm gia tăng sức ép với chính quyền Tripoli, ngày 8/4, Mỹ đã quyết định phong tỏa tài sản của 5 phụ tác cấp cao của nhà lãnh đạo Libya Muamar Gaddafi.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết lệnh phong toả trên nhằm vào các nhân vật chóp bu như Thủ tướng Baghdadi Mahmoud, Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Dầu mỏ và cả Tổng Giám đốc Tập đoàn dầu mỏ quốc gia của nước Bắc Phi này.
Quan chức cấp cao phụ trách trừng phạt của Mỹ, ông David Cohen khẳng định Washington sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức cao cấp trong Chính phủ Libya.
Cũng trong ngày 8/4, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quỹ Từ thiện và phát triển quốc tế Gaddafi và Hiệp hội từ thiện Waatasemu, hai tổ chức do nhà lãnh đạo Gaddafi và các con của ông kiểm soát.
Kể từ giữa tháng 2 vừa qua, Mỹ đã phong tỏa khoảng 34 tỷ USD tài sản của các quan chức Libya và coi đây là một trong những biện pháp để kích động các phụ tá của ông Gaddafi rời bỏ hàng ngũ. Hiện có khoảng 19 quan chức Libya đang bị Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt.
Hồi đầu tháng này, Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với cựu Ngoại trưởng Libya, ông Moussa Koussa, sau khi ông này sang Anh sinh sống.
Trước tình hình chiến sự kéo dài tại Libya, cộng đồng quốc tế tiếp tục thúc đẩy nỗ lực nhằm giải quyết khủng hoảng, kêu gọi các bên ngừng bắn.
Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, ông Martin Nesirky cho biết, Tổng Thư ký Ban Ki-moon sẽ tới Ai Cập để chủ trì cuộc gặp giữa các tổ chức quốc tế về tình hình Libya. Cuộc họp sẽ diễn ra tại trụ sở của Liên đoàn các nước Arập (AL) tại Cairo, Ai Cập ngày 14/4 tới, với mục tiêu để các bên trao đổi quan điểm, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức tham gia trong giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Libya.
Dự kiến, cuộc gặp sẽ có sự tham dự của Tổng Thư ký AL Amr Moussa, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Jean Ping, Tổng Thư ký Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) Ekmeleddin Ihsanoglu và Đại diện cấp cao phụ trách Đối ngoại và An ninh của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton.
Bên cạnh đó, ông Nesirky cũng cho biết Phó Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách về các vấn đề chính trị Lynn Pascoe và Đặc phái viên của Tổng Thư ký Ban Ki-moon, ông Abdelilah Al-Khatib sẽ đại diện Liên Hợp Quốc tham dự cuộc họp đầu tiên của Nhóm tiếp xúc về Libya, tại Doha của Qatar, ngày 13/4 tới. Nhóm tiếp xúc về Libya được thành lập ngày 31/3 tại Hội nghị London (Anh), với mục tiêu cung cấp giải pháp chính trị cho tương lai Libya trong bối cảnh tình hình quốc gia Bắc Phi tiếp tục căng thẳng.
Trong khi đó, AU ngày 8/4 cho biết nhóm các nhà lãnh đạo tổ chức này cũng sẽ tới Libya để trao đổi với các bên liên quan và yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết Tổng thống nước này Jacob Zuma và một số lãnh đạo cấp cao AU sẽ hội đàm tại Moritani ngày 9/4, sau đó sẽ tới Libya để lần lượt gặp nhà lãnh đạo Gaddafi tại Tripoli và các thủ lĩnh lực lượng chống chính phủ tại thành phố Benghazi ngày 10-11/4. Nội dung chủ yếu của hai cuộc gặp này là đề xuất ngừng bắn ngay lập tức giữa các bên và tiến hành đối thoại chính trị. Tháng trước, nhóm các quan chức cấp cao AU đã định tới Libya, song phải hủy bỏ do phương Tây bắt đầu áp đặt vùng cấm bay.
Cùng ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo kêu gọi ngừng bắn và thực hiện giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Libya. Thông cáo khẳng định vấn đề Libya không thể giải quyết bằng vũ lực và các bên liên quan cần tìm biện pháp tiến hành hòa giải dân tộc, quan tâm tới nhu cầu và khát vọng thật sự của người dân. Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm mọi biện pháp có thể nhằm chấm dứt đối đầu quân sự tại Libya, cũng như mở đường thúc đẩy cải cách./.