Giao tranh bùng phát ở miền Nam Philippines làm 27 người thiệt mạng
Cuộc giao tranh xảy ra giữa lúc Tổng thống Gloria Arroyo đang có chuyến thăm tới khu vực này.
Phát ngôn viên quân đội Philippines, Trung tá Jonathan Ponce ngày 28/3 cho biết, ít nhất 20 phiến quân Hồi giáo và 7 binh sỹ Chính phủ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở miền Nam Philippines.
Theo Trung tá Jonathan Ponce, khoảng 60 tay súng thuộc lực lượng Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã tấn công một tốp tuần tra an ninh ở gần thị trấn Mamasapano, cách thủ phủ tỉnh Maguindanao 10 km và là nơi Tổng thổng Gloria Arroyo dự định tới thăm. Vụ tấn công xảy ra từ ngày 26/3 và hai bên hiện vẫn tiếp tục giao tranh.
Chỉ huy lữ đoàn quân đội tham gia cuộc giao tranh, Đại tá Marlou Salazar cho biết tới đêm 27, rạng sáng 28/3, các tay súng MILF vẫn tiếp tục bắn súng cối vào các vị trí quân sự của chính phủ. Giao tranh khiến thêm 5 binh sĩ chính phủ bị thương và đã được đưa tới bệnh viện để điều trị.
Cuộc giao tranh đe doạ sẽ đẩy lùi những nỗ lực của Chính phủ của Tổng thống Gloria Arroyo trong việc nối lại các cuộc đàm phán hoà bình với MILF, nhóm Hồi giáo ly khai lớn nhất Philippines, nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy ở đảo Mindanao, nơi sinh sống của 4,5 triệu người Hồi giáo và là vùng đất bất ổn trong suốt 40 năm qua kể từ khi MILF phát động cuộc chiến đòi ly khai./.