Giao tranh tiếp diễn tại Libya
Các cuộc giao tranh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi ngày 5/3 quân đội đã giành lại kiểm soát phần lớn khu vực miền Tây
Lực lượng đối lập vẫn kiểm soát miền Đông. Trong lúc này, các nước và các tổ chức quốc tế tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch sơ tán công dân bị mắc kẹt sâu trong lãnh thổ cũng như khu vực biên giới giữa Libya và các nước láng giềng. Một số nước tuyên bố sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt Chính quyền quốc gia Bắc Phi này.
Theo các nhân chứng, lực lượng của Tổng thống Libya Moamer Kadhafi đã phá vỡ tuyến phòng thủ của quân nổi dậy tại thành phố Zawiya, nằm sát thủ đô Tripoli. Các lực lượng trung thành với ông Kadhafi hiện đã có mặt bên trong thành phố Zawiya, cách Tripoli 50km về phía Tây, sau khi vượt qua các chốt kiểm soát của quân nổi dậy và nhà lãnh đạo Libya tiếp tục điều lực lượng vũ trang tới thành phố này.
Phát biểu với báo chí, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaim nói rằng, hiện tại 99% trung tâm thành phố Zawiya nằm dưới sự kiểm soát của quân Chính phủ.
Trong khi đó, khu vực miền Đông, nơi tập trung phần lớn các cơ sở sản xuất dầu mỏ của Libya, vẫn do lực lượng đối lập kiểm soát.
Các nước và các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch sơ tán công dân còn bị mắc kẹt bên trong lãnh thổ Libya, cũng như khu vực biên giới giữa nước này với các nước láng giềng, nhất là Ai Cập và Tunisia. Ông Abdul Haq Amiri, một quan chức cấp cao của LHQ cảnh báo, các cơ quan cứu trợ cần bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo nếu tình hình hiện tại ở Libya vẫn tiếp diễn.
Trong lúc này, một số nước phương Tây tuyên bố sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt Chính quyền Libia. Ngoại trưởng Italy Franco Frattini cùng với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu và Ngoại trưởng Thuỵ Điển Carl Bild đã có cuộc gặp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), bàn về khả năng áp đặt lệnh trừng phạt đối với Libya và thiết lập vùng cấm bay tại nước này.
Về phần mình, cùng ngày, Libya bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Treki làm Ðại diện của nước này tại LHQ. Chính quyền của Tổng thống Kadhafi cũng đã gửi thư đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ ngừng các lệnh trừng phạt chống Libya. Bức thư nêu rõ, Chính quyền Libya kêu gọi ngừng thi hành lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với nhà lãnh đạo Kadhafi và những người thân cận. Libya cũng khẳng định, các lực lượng an ninh nước này không chống lại các cuộc biểu tình hòa bình, mà chỉ hành động chống các hành động phá hoại, lợi dụng tình hình gây bất ổn.../.