Giới khoa học chỉ trích kế hoạch dỡ bỏ hạn chế Covid-19 của Anh “nguy hiểm và phi đạo đức”
VOV.VN - “Đây là một chiến lược nguy hiểm và phi đạo đức”, trích trong một lá thư có chữ ký của hơn 4.000 nhà khoa học, bác sĩ, y tá và các chuyên gia khác, được công bố hôm 7/7.
Lá thư đã chỉ trích kế hoạch nới lỏng hầu hết toàn bộ các biện pháp hạn chế phòng đại dịch Covid-19 vào ngày 19/7 của chính phủ Anh.
“Chúng tôi nghĩ rằng quyết định này là nguy hiểm và quá vội vàng”, giới khoa học viết trong một lá thư gửi cho tạp chí y khoa Lancet.
“Chính phủ Anh phải xem xét lại chiến lược hiện tại và thực hiện các hành động khẩn cấp để bảo vệ công chúng, bao gồm cả trẻ em. Chúng tôi cho rằng chính phủ đang thực hiện một chiến lược nguy hiểm và phi đạo đức. Chúng tôi kêu gọi chính phủ tạm dừng kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế vào ngày 19/7”, họ nói thêm.
“Thay vào đó, chính phủ nên trì hoãn việc mở cửa trở lại hoàn toàn cho đến khi tất cả mọi người, bao gồm cả thanh thiếu niên, được tiêm chủng. Cho tới lúc đó, cần thực hiện các biện pháp y tế công cộng do WHO kêu gọi như đeo khẩu trang trong nhà, ngay cả đối với những người đã tiêm vaccine”, giới khoa học viết trong bức thư.
Bức thư, ban đầu chỉ có vài chục chữ ký của các nhà nghiên cứu, nay đã nhận được sự ủng hộ với 4.200 chữ ký trực tuyến.
“Chiến lược này của Anh sẽ khiến nhiều trẻ em bị lây nhiễm virus thay vì bảo vệ các em hoặc cho các em tiêm chủng. Điều này là phi đạo đức và không thể chấp nhận được”, Tiến sĩ Deepti Gurdasani, nhà dịch tễ học tại Đại học Queen Mary, người đứng đầu bức thư cho biết.
“Trái ngược với tuyên bố của chính phủ, không có sự đồng thuận trong giới khoa học về kế hoạch hiện tại của chính phủ Anh nhằm dỡ bỏ những hạn chế phòng dịch Covid-19 vào ngày 19/7. Thay vào đó là sự bất đồng sâu sắc”, Tiến sĩ Richard Horton, Tổng biên tập tạp chí Lancet, cho biết trong một tuyên bố.
“Nhiều nhà khoa học thực sự lo ngại rằng với số lượng người được tiêm chủng đầy đủ dưới mức tối ưu và tốc độ lây truyền nhanh của virus, chúng ta đang ở thời điểm rất nguy hiểm của đại dịch. Việc dỡ bỏ các hạn chế vào ngày 19/7 sẽ không chỉ làm tăng mức độ lây truyền của virus mà còn tạo cơ hội cho sự xuất hiện của các biến thể mới có thể làm giảm hiệu quả của vaccine”, ông Horton cho biết thêm.
“Sự gia tăng đột ngột các ca nhiễm biến thể Delta ở Anh sẽ không chỉ khiến đại dịch Covid-19 kéo dài thêm, mà còn dẫn đến nhiều ca mắc bệnh nặng hơn cũng như nhiều ca nhập viện và tử vong hơn. Dành thêm thời gian để cải thiện hơn nữa tỷ lệ tiêm chủng sẽ giúp giảm số ca nhiễm biến thể Delta lây lan nhanh”, Tiến sĩ Eric Topol, bác sĩ tim mạch và giám đốc Viện nghiên cứu Scripps, người cũng ký vào bức thư, cho biết.
Hiệp hội Y khoa Anh cũng phản đối kế hoạch này của chính phủ Anh.
Theo chính phủ Anh, 86,4% người dân đã tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 và 64,6% đã tiêm chủng đầy đủ./.