Giới phân tích nói gì về Thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 không đạt thỏa thuận?

VOV.VN - Giới phân tích đã đưa ra một số nhận định về việc Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 không đạt được thỏa thuận.

Nhiều nhà phân tích trên toàn thế giới đã có phản ứng về việc Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đột ngột kết thúc cuộc họp sớm và không đạt được thỏa thuận tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Hà Nội.

Tổng thống Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau tại Hà Nội ngày 27/2. Ảnh: CNN.

Ông Akira Kawasaki, thành viên của Ican (Chương trình vận động quốc tế hủy bỏ vũ khí hạt nhân) cho biết: “Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy cuộc đàm phán lần này bị đổ bể. Chúng ta cần một kế hoạch thực sự, bắt nguồn từ sự hợp tác của cộng đồng quốc tế và thúc đẩy những Hiệp ước như Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân, mà Triều Tiên có thể gia nhập cũng như bắt đầu tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân một cách hợp pháp”.

Ông Van Jackson, tác giả của cuốn "Trên bờ vực: Trump, Kim và Mối đe dọa của Chiến tranh hạt nhân" nói rằng Mỹ chỉ nên tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khi mà tiến triển của các cuộc đàm phán được tạo ra “ở cấp độ Biegun”, ám chỉ Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên Steve Biegun.

“Đây là lý do tại sao các Hội nghị Thượng đỉnh cấp cao cần phải liên kết với các cuộc đàm phán thực tiễn. Ngay cả khi Hội nghị Thượng đỉnh đã 'thành công' theo tiêu chuẩn của chính quyền đương nhiệm và những người thay thế, thì vẫn sẽ khó giải trừ kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong một sớm một chiều, điều chưa từng xảy ra trong các cuộc đàm phán thời gian gần đây”. Theo nhà phân tích Van Jackson “giờ đây ngay cả những rào cản thấp cũng khó có thể vượt qua”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh 9 nước Trung - Đông Âu tập trung vấn đề an ninh
Hội nghị Thượng đỉnh 9 nước Trung - Đông Âu tập trung vấn đề an ninh

VOV.VN - Các vấn đề chính được thảo luận đều nằm trong chương trình nghị sự hiện nay của NATO.

Hội nghị Thượng đỉnh 9 nước Trung - Đông Âu tập trung vấn đề an ninh

Hội nghị Thượng đỉnh 9 nước Trung - Đông Âu tập trung vấn đề an ninh

VOV.VN - Các vấn đề chính được thảo luận đều nằm trong chương trình nghị sự hiện nay của NATO.

Chen chân mua đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Chen chân mua đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Khoảng 300 đồng xu bạc được phát hành trước thềm Hội nghị thượng đỉn Mỹ - Triều ở Hà Nội. Người dân xếp hàng từ sáng sớm 27/2 để mua đồng xu kỷ niệm.

Chen chân mua đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Chen chân mua đồng xu bạc kỷ niệm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN - Khoảng 300 đồng xu bạc được phát hành trước thềm Hội nghị thượng đỉn Mỹ - Triều ở Hà Nội. Người dân xếp hàng từ sáng sớm 27/2 để mua đồng xu kỷ niệm.

Nhật Bản kỳ vọng vào kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Nhật Bản kỳ vọng vào kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Nhật Bản hi vọng các cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều sẽ dẫn đến hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Á.

Nhật Bản kỳ vọng vào kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhật Bản kỳ vọng vào kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN -Nhật Bản hi vọng các cuộc thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều sẽ dẫn đến hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Á.

Hà Nội tưng bừng cờ hoa đón chào đón Hội nghị Thượng đỉnh
Hà Nội tưng bừng cờ hoa đón chào đón Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Người dân Hà Nội đổ về khu vực Hồ Gươm, trung tâm thủ đô để đón mừng Hội nghị Thượng đỉnh.

Hà Nội tưng bừng cờ hoa đón chào đón Hội nghị Thượng đỉnh

Hà Nội tưng bừng cờ hoa đón chào đón Hội nghị Thượng đỉnh

VOV.VN - Người dân Hà Nội đổ về khu vực Hồ Gươm, trung tâm thủ đô để đón mừng Hội nghị Thượng đỉnh.