Giới trẻ Pháp ủng hộ tư tưởng cực hữu
Càng đến những ngày sắp diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen càng nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ giới trẻ.
- Tổng thống Pháp gửi thư đề xuất đến cử tri
- Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Sarkozy gia tăng khoảng cách với đối thủ
Yếu tố này càng làm cho chiến dịch tranh cử bắt đầu từ ngày 9/4, thêm sôi động và kịch tính.
Trước hết, người ta có thể nhận thấy rõ sự đi lên của phái cực hữu tại Pháp thông qua những con số thống kê vừa đưa ra của Viện thăm dò dư luận Ifop. Đó là, đông đảo những thanh niên từ 18 – 22 tuổi dành sự ủng hộ của mình cho ứng cử viên thuộc Đảng Mặt trận dân tộc (FN) – cực hữu Marine Le Pen.
Cụ thể, bà Marine Le Pen giành được tới 23% phiếu bầu từ giới trẻ (tăng 4 điểm), chỉ sau ứng cử viên cánh tả thuộc đảng Xã hội là ông François Hollande với 31% - giảm 7 điểm. Còn ứng cử viên Nicolas Sarkozy, thuộc đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) cánh hữu chỉ đứng thứ 3, với số phiếu thu được từ giới trẻ là 21%.
![]() |
| Ứng cử viên Marine Le Pen |
Chuyên gia thuộc Hiệp hội quốc gia về thanh niên Pháp Mikael Garnier Lavalley cho rằng, đây là câu hỏi đối với đương kim Tổng thống Sarkozy: Vì sao giới trẻ lại có thái độ như vậy? Vì sao giới trẻ lại chuyển sang ủng hộ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen?
Theo Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chính trị Pháp Anne Muxel, đó là sự phản ứng đáng quan tâm từ lớp trẻ. Còn nhớ vào năm 2007, những thanh thiếu niên này đã từng mong muốn cha mẹ họ bỏ phiếu cho ông Sarkozy, thế nhưng, giờ đây, nhiều người bị thất vọng.
Cuối cùng, họ đang có xu hướng quay về với phái cực hữu là ủng hộ Đảng Mặt trận dân tộc (FN). Nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà không ít thanh niên lo ngại về tình hình việc làm của chính họ, do đó, việc chuyển sang ủng hộ phái cực hữu là có lý của họ. Hơn nữa, càng ngày, làn sóng nhập cư vào Pháp ngày càng đông, càng thêm gánh nặng cho xã hội Pháp cũng như gây ra biết bao vấn đề xã hội.
Trong bối cảnh đó, ứng cử viên Marine Le Pen giành được uy tín của giới trẻ và liên tục có sự gia tăng về uy tín trong những ngày gần đây. Đặc biệt, quan điểm cứng rắn của bà Marine Le Pen vẫn là giải quyết triệt để tình trạng nhập cư với các biện pháp như: yêu cầu cao hơn đối với việc cấp quyền công dân Pháp cho người nước ngoài, kiểm soát chặt biên giới và ngăn chặn người nước ngoài tràn vào Pháp theo bất kỳ chính sách hỗ trợ xã hội nào.
Bà Marine Le Pen cũng đã thuyết phục và hấp dẫn nhiều cử tri Pháp thông qua việc phản đối mạnh mẽ xu hướng nhất thể hóa tại EU. Bà Marine Le Pen cho rằng, việc nhất thể hóa và sử dụng đồng tiền chung châu Âu càng làm cho nền kinh tế của cả Pháp và EU yếu kém.
Chương trình tranh cử Tổng thống lần đầu tiên này của bà Marine Le Pen cũng thu hút sự chú ý của nhiều thanh niên Pháp, đó là phát triển kinh tế, an sinh xã hội, vấn đề nhập cư và an ninh trật tự.
Càng gần tới ngày bầu cử Tổng thống tại Pháp, sẽ còn xuất hiện những nhân tố mới gây bất ngờ trên chính trường nước này. Đặc biệt, dư luận Pháp đang dõi theo từng ngày trước diễn biến của phái cực hữu. Còn nhớ, trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2002, đại diện của đảng Mặt trận quốc gia là ông Jean Marie Le Pen đã lọt vào vòng hai cùng với đại diện đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) là cựu Tổng thống Jacques Chirac.
Tuy nhiên, cho dù ứng cử viên Marine Le Pen đang được lòng cử tri Pháp, trong đó có nhiều thanh niên Pháp, song, sẽ không dễ dàng vượt trước hai ứng cử viên hàng đầu là ông Sarkozy và ông Hollande để lọt vào vòng hai của cuộc bầu cử, bởi lẽ, bà Marine Le Pen được đánh giá là "chưa có khả năng tập hợp các đảng phái chính trị và quần chúng nhân dân trên tầm quốc gia"./.
