Giông lốc gây sập đổ hàng trăm nhà dân ở Trung và Nam Lào

VOV.VN - Giông, lốc đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa cho người dân các tỉnh Trung và Nam Lào.

Giông lốc đã làm hư hỏng 166 ngôi nhà cùng nhiều tài sản của người dân 15 bản ở huyện Tumlan, tỉnh Salavan, Nam Lào. Giông lốc cũng làm ít nhất 6 người bị thương và 1 bé trai 12 tháng tuổi bị mảnh vỡ từ mái nhà rơi trúng, tử vong. Ngoài ra, nhiều tài sản của người dân cũng bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau.

Những ngôi nhà gỗ, mái tol của người Lào thường dễ bị giông lốc làm hư hỏng

Tại tỉnh Khammuan - miền Trung Lào, hôm qua (23/5), giông lốc cường độ mạnh cũng đã gây thiệt hại tại một số bản thuộc huyện Nakai. Nhiều công trình dân dụng bị tốc mái, nhiều nhà dân bằng gỗ bị lốc xô đổ. 

Tháng 5 là thời điểm chuyển tiếp giữa mùa nắng và mùa mưa ở Lào. Cơ quan khí tượng quốc gia Lào cảnh báo nắng nóng còn tiếp tục diễn ra trên hầu hết các tỉnh Trung và Nam Lào, kèm theo đó là giông, lốc, gió giật bất ngờ có thể gây thiệt hại nặng về tính mạng và tài sản cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên